Nhà nghiêng chờ sập giữa Thủ đô: Chính quyền lên phương án phá dỡ

Chính quyền địa phương cho biết, dù chủ nhà 181 không đồng ý nhưng vẫn có phương án phá dỡ cho 3 hộ còn lại gần ngôi nhà nghiêng chờ sập giữa Thủ đô.

Liên quan đến “Ngôi nhà nghiêng chờ sập” số 177 , ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội), ông Phạm Văn Viên, Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa vừa cho biết: “Trong 4 hộ 177, 179, 181 và 183, ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa đã có 3 hộ đã đồng thuận, riêng nhà 181 vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng phá dỡ.

Dù chủ nhà 181 không đồng ý nhưng vẫn có phương án phá dỡ cho 3 hộ trên, phường đã chuyển hồ sơ lên Sở xây dựng để thẩm tra phương án phá dỡ và thẩm định. Nếu phương án phá dỡ được phê duyệt, phường sẽ triển khai ngay”.

Được biết, số tiền thuê công ty phá dỡ các hộ dân phải tự bỏ ra và phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Trước đó, VTC News phản ánh về ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ Quan Thổ 1 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) nứt toác, nghiêng rạp về một bên khiến chủ nhà phải bỏ đi nơi khác, các hộ dân sống xung quanh vẫn ngày đêm 'sống trong sợ hãi' vì có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Ông Phạm Việt Cừ, Phó chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết: “4 nhà sát nhau có hiện tượng lún, nghiêng trong ngõ Quan Thổ 1 được xây dựng từ năm 1998. Đến năm 2010, các hộ dân đã có đơn thư phản ánh lên UBND phường Ô Chợ Dừa về việc lún nghiêng của ngôi nhà 177.

Sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND phường Ô Chợ Dừa đã cử lực lượng xuống kiểm tra độ nghiêng. Thời điểm năm 2010, ngôi nhà có độ nghiêng là 60cm. Vừa qua, Sở xây dựng cùng quận Đống Đa và UBND phường phối hợp kiểm tra nhận thấy độ nghiêng năm 2016 đã tăng lên thành 65cm”.

Ông Cừ cho biết thêm, hiện tại đã vận động được 3 hộ trong số 4 hộ đồng ý tháo dỡ để khắc phục và xây mới để đảm bảo chất lượng.

Đây là công trình được chia làm 2 khối, số nhà 177 và179 chung tường, cột, hai ngôi nhà 181, 183 có chung móng, cột, tường. Hiện tại còn nhà 181 chưa đồng thuận, UBND phường cũng đang tiếp tục vận động để nhận được sự đồng thuận từ phía chủ căn nhà 181 để xây mới.

Phía UBND phường và quận sẽ tạo điều kiện về mặt pháp lý trong việc cấp phép để tháo dỡ và xây mới ngôi nhà. Trong thời gian tới UBND phường tiếp tục vận động, đồng thời triển khai thủ tục làm kiểm định mức độ nguy hiểm 4 công trình lún nghiêng này.

Video: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội.

Tùng Lâm - Ngọc Thắng

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nha-nghieng-cho-sap-giua-thu-do-chinh-quyen-len-phuong-an-pha-do-d277682.html