Nhà nghỉ nuôi gái mại dâm để phục vụ 'tàu nhanh' cho khách làng chơi

Các cô gái bán dâm được sắp xếp ăn ở tại gác xép giữa tầng 1 và tầng 2 của nhà nghỉ Minh Hồng và sẵn sàng phục vụ ''tàu nhanh' khi khách làn chơi có nhu cầu...

 Hai đối tượng Hạnh và Hồng

Hai đối tượng Hạnh và Hồng

Ngày 22/6, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Bùi Minh Hồng (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1972) cùng ở quận Đống Đa để điều tra làm rõ hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 16/6, bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Minh Hồng, ở đường Trường Chinh (quận Đống Đa), cảnh sát phát hiện một người đàn ông 29 tuổi và cô gái tên Vân đang có hành vi mua bán dâm.

Khai thác tại chỗ, người đàn ông khai, được Nguyễn Thị Bích Hạnh giới thiệu bố trí cho anh ta và bạn đến nhà nghỉ Minh Hồng mua dâm với giá 500 nghìn đồng 1 lượt “tàu nhanh” (mua dâm theo giờ).

Tại đây, Hạnh đã đặt vấn đề với Bùi Minh Hồng thuê phòng để vị khách nam và bạn mua dâm với gái bán dâm ngay tại nhà nghỉ.

Cảnh sát làm rõ, sau khi nhận 1 triệu của Hùng, Hạnh chuyển luôn cho Hồng kèm theo đề nghị sắp xếp gái bán dâm cho 2 vị khách. Sau khi nhận tiền, Hồng điều Vân và một cô gái bán dâm khác đang ở nhà nghỉ vào các phòng để 'phục vụ' khách.

Ngoài 2 cô gái bán dâm trên, tại nhà nghỉ Minh Hồng còn 1 cô gái bán dâm khác đang trú ngụ. Các cô gái bán dâm khai nhận, họ ăn ở tại gác xép giữa tầng 1 và tầng 2 của nhà nghỉ Minh Hồng để hoạt động mại dâm khi khách làng chơi yêu cầu. Và mỗi lần bán dâm, các cô gái được trả 200 nghìn đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201706/nha-nghi-nuoi-gai-mai-dam-de-phuc-vu-tau-nhanh-cho-khach-lang-choi-571531/