Nhà ngập nắng ở Hà Nội đẹp lạ lùng trên báo ngoại

Nhờ thiết kế hệ mặt đứng 3 lớp bên ngoài, ngôi nhà ống luôn ngập tràn ánh nắng ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội nổi bần bật trên báo ngoại.

Ngôi nhà ống có thiết kế độc đáo này thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

Căn nhà nổi bật với không gian xanh mướt ngoài mặt tiền.

Mặt đứng tòa nhà gồm ba lớp, trong đó lớp thứ nhất bao gồm thép không gỉ kết hợp với các tấm nhôm đục lỗ, lớp thứ hai là khung thép cho các cây leo và lớp thứ ba là hệ cửa nhôm kính.

Nhờ cách thiết kế độc đáo này mà không gian nhà luôn ngập ánh nắng tự nhiên.

Hệ mặt đứng 3 lớp có tác dụng làm giảm sự chênh lệch sáng tối giữa bên trong và bên ngoài nhà.

Ngoài hệ mặt đứng 3 lớp - hệ khung thép, vườn, cửa kính, ngôi nhà còn được thử nghiệm với thông gió tự nhiên cho gara, phòng khách, phòng bếp...

Chủ nhà chỉ sử dụng quạt trần, không sử dụng điều hòa để giảm điện năng và lượng CO2 thải ra môi trường.

Để tạo ra các luồng không khí trong nhà, hệ thống giếng trời được thiết kế có thoát khí ngang tự nhiên.

Phòng khách rộng 4,8m và cao 4,2 m. Qua lớp hệ khung thép chắn nắng mặt tiền, ánh sáng gián tiếp được mang rất sâu vào trong phòng.

Hai giếng trời và cửa sổ bên hông nhà dẫn lối thang, ngôi nhà hoàn toàn có thể không cần ánh sáng nhân tạo từ 7h sáng đến 4h chiều.

Các vật liệu sử dụng cho công trình hầu hết có nguồn gốc thân thiện với môi trường và kinh tế.

Điểm khác biệt thể hiện trong thiết kế như mảng tường gạch trần, sàn và trần bê tông không trát.

Cầu thang góp phần kết nối các không gian nghệ thuật, tạo ra góc nhìn với cảm xúc khác lạ. Nguồn ảnh: Archdaily.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/nha-ngap-nang-o-ha-noi-dep-la-lung-tren-bao-ngoai-897356.html