Nhà máy thép ngàn tỷ: Quảng Nam lo khó có lãi

Ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nhận định, dự án thép Việt - Pháp khó có lãi.

Sáng ngày 7/12, bên lề kỳ họp thứ 3 khóa IX - Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Đất Việt, ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nói thẳng dự án nhà máy luyện cán thép Việt – Pháp khó có hiệu quả kinh tế. Bởi lẽ, đường xá vận chuyển nguyên vật liệu nhập về quá xa nơi đặt nhà máy là huyện vùng cao Nam Giang.

Người dân phản ánh việc ô nhiễm của nhà máy thép Việt - Pháp.

'Từ đồng bằng chuyển nguyên vật liệu lên rồi từ miền núi chuyển sản phẩm sản xuất ra được xuống thì chi phí vận chuyển sẽ đội lên nhiều dẫn đến giá thành sản phảm sản xuất ra tăng lên.

Mặt khác, lao động phục vụ cho nhà máy cũng phải đưa lao động từ dưới đồng bằng lên. Chất lượng lao động ở huyện Nam Giang cũng khó đáp ứng được' - ông Cường nói.

Từ phân tích trên, theo ông Cường, nhà đầu tư phải tính lại nơi đặt nhà máy vì những lý do trên.

“Dự án này đến nay chưa tới Bộ TN-TM được” – ông Cường cho biết thêm.

Về quan điểm hiện tại của Quảng Nam, ông Cường nói: “Đã có chỉ đạo là phải đánh giá kỹ tác động môi trường rồi mới quyết cho đầu tư hay không. Ưu tiên hàng đầu là kiên quyết không được gây ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm là đóng cửa ngay. Huyện Nam Giang phải làm kỹ các bước quy trình theo quy định của pháp luật”.

Trước lo lắng của cử tri TP Đà Nẵng về dự án nhà máy thép Việt – Pháp tại huyện vùng cao Nam Giang đối với nguồn nước vùng hạ lưu, ông Cường đồng tình đây là lo ngại chính đáng.

"Nngày 3/10 Hội nghị Tỉnh ủy đã chỉ đạo rõ việc này đối với các Sở ngành liên quan' - vị Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Như vậy nhận định của ông về tính hiệu quả kinh tế từ dự án nhà máy thép Việt – Pháp mang lại không cao là đúng với những nội dung khuyến cáo bằng văn bản của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam gửi UBND tỉnh, thì ông Phan Việt Cường nói chưa đọc được văn bản khuyến cáo của Sở này.

“Tại huyện Nam Giang và Đông Giang không có quy hoạch về khai thác quặng sắt để sản xuất sắt thép” – ông Cường khẳng định.

Hồng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/nha-may-thep-ngan-ty-quang-nam-lo-kho-co-lai-3324534/