Nhà máy lọc dầu Vũng Rô 3 năm vẫn án binh bất động

Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, sau gần 3 năm khởi công, đến nay vẫn 'bất động' dù nhiều lần đưa ra lời hứa triển khai dự án.

Nhà máy lọc dầu Vũng Rô do Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,2 tỷ USD, được động thổ tháng 9/2014. Đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại tỉnh Phú Yên, thực hiện trên diện tích hơn 530 héc ta trên địa bàn xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, công suất khoảng 8 triệu tấn sản phẩm/năm.

Dự án nhà máy Lọc dầu Vũng Rô động thổ từ năm 2014

Dự án nhà máy Lọc dầu Vũng Rô động thổ từ năm 2014

Tỉnh Phú Yên đã dành nhiều ưu đãi về thuế suất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng... với kỳ vọng dự án giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án đi vào hoạt động trong năm 2017, nhưng sau gần 3 năm, nhà đầu tư chậm triển khai dự án. Hiện tỉnh Phú Yên một mặt đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải tỏa phục vụ dự án, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Nơi đây được "hứa hẹn" là cảng biển vận chuyển của Dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Vũng Rô

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, gần 3 năm không chuyển biến nên lãnh đạo tỉnh rất lo lắng. Theo ông Trà, cần giải quyết dứt điểm việc này, đầu tư phải có tiến độ, thời gian cụ thể. Nếu không đầu tư thì cũng phải dứt điểm, để tỉnh kêu gọi nhà đầu tư mới./.

Thái Bình/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nha-may-loc-dau-vung-ro-3-nam-van-an-binh-bat-dong-648185.vov