Nhà lãnh đạo Fidel Castro qua đời ở tuổi 90

Truyền thông nhà nước Cuba vừa chính thức thông báo thông tin, nhà lãnh đạo huyền thoại của nước này, ông Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90.

Theo CNN, Chủ tịch Raul Castro là người thông báo tin buồn về người tiền nhiệm, người anh trai của mình.

Truyền hình Cuba đưa tin Cựu Chủ tịch Fidel Castro qua đời

Cựu lãnh đạo Fidel Castro đã chuyển giao quyền lực cho ông Raul vào năm 2008. Từ đó, ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần xuất hiện gần đây nhất của nhà lãnh đạo Fidel Castro là vào hồi tháng 8 năm nay.

Thành lập nhà nước Cộng hòa Cuba kể từ năm 1959, ông Fidel Castro trở thành thủ tướng Cuba kể từ năm 1959 tới 1976. Kể từ năm 1976 tới 2008, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba.

Từ năm 1961 tới 2011, ông Castro đồng thời là Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba.

Về mối quan hệ với Việt Nam, năm 2003, nhà lãnh đạo Fidel Castro khi đó còn là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ Cuba đã tới thăm Việt Nam. .

Trong thời gian, kháng chiến chống Mỹ, lãnh tụ Fidel của Cuba nhiều lần bày tỏ mong muốn đến thăm Việt Nam nói chung và đặc biệt là miền Nam Việt Nam – nơi tuyến đầu kiên cường chống Mỹ. Đến năm 1973, chuyến thăm đã được thực hiện.

Khánh Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nha-lanh-dao-fidel-castro-qua-doi-o-tuoi-90-3323789/