Nhà hàng in hình tiền 200.000 lên tờ rơi nhằm... hút khách

Một nhà hàng ở Hà Nội vừa tung ra một chương trình khuyến mại với chiêu thức quảng cáo độc lạ.

Đó là nhà hàng Hùng Lâm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà hàng này phát hành phiếu voucher với dòng chữ "Tiền ảo giá trị thật".

Điều đặc biệt, trên tờ giấy đó lại in hình tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng như mẫu tiền thật. Mặt còn lại của tờ giấy in thông tin nhà hàng kèm chương trình khuyến mại.

Theo đại diện nhà hàng Tùng Lâm xác nhận, thông tin trên và cho biết đây là hình thức quảng cáo, khuyến mại mới của nhà hàng.

Nhà hàng in tờ giấy đó như voucher khuyến mại thông thường, nhằm tạo ấn tượng, thu hút khách hàng.

Tờ giấy quảng cáo độc lạ được nhà hàng ở Hà Nội tung ra. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khi được hỏi việc in mệnh giá tiền trên phiếu voucher có sai quy định không? Đại diện nhà hàng cho hay nhà hàng chỉ in một mặt của tờ tiền 200.000 đồng, mang tính tiếp thị.

Tuy nhiên, về việc này, theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc công ty luật Đại Nam thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội thì nhà hàng Tùng Lâm đã vi phạm Điều 8, Luật quảng cáo 2012 quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo vì đã có nội dung quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Và hành vi này có thể bị phạt từ 50-70 triệu đông theo Điểm c, Khoản 6, Điều 51 Nghị định 158/2013 của Chính phủ.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/nha-hang-in-hinh-tien-200000-len-to-roi-nham-hut-khach-3331650/