Nhà đầu tư quan tâm giải nhất “Dự án Khởi nghiệp 2016”

Ngay khi sau kết thúc cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp 2016”, một nhà đầu tư đã lập tức "đánh tiếng" muốn được rót vốn vào dự án đoạt giải nhất, “Mô hình trồng lúa sạch của nông trại Tâm Việt” của anh Võ Văn Tiếng (Đồng Tháp).

Vòng chung kết cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp 2016” diễn ra vào ngày 2/10 tại Dinh Thống Nhất, TPHCM, với sự tham gia của 22 nhà khởi nghiệp. Đây đều là những dự án đã xuất sắc vượt qua hai cuộc thi vòng loại và bán kết khu vực vào tháng 9. Trước khi đến với vòng chung kết, ban tổ chức “Dự án khởi nghiệp” đã tạo điều kiện cho các thí sinh hoàn thiện dự án của mình thông qua ba buổi huấn luyện tại Đồng Tháp và TP HCM về phương án tài chính, phương án đưa sản phẩm ra thị trường hiệu quả cũng như những kỹ năng về thuyết trình dự án..., đồng thời giới thiệu những các chuyên gia, nhà đầu tư thiên thần cho các nhà khởi nghiệp hai bên có thể trao đổi thông tin, “chào hàng” dự án, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai.

Tại cuộc thi chung kết, dự án “Mô hình trồng lúa sạch của nông trại Tâm Việt” của anh Võ Văn Tiếng nhận được sự chú ý đặc biệt của ban giám khảo không chỉ vì đón đúng xu hướng ưa chuộng sản phẩm hữu cơ của thị trường tiêu dùng mà còn tạo ra một mô hình sản xuất hiệu quả với nhiều công đoạn có thể hỗ trợ, liên kết lẫn nhau, sản phẩm đầu ra của công đoạn này là nguyên liệu sản xuất của công đoạn tiếp theo: nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá, nuôi trùn quế, trồng rau màu, trồng lúa…

Nhận xét về dự án của Võ Văn Tiếng, thành viên ban giám khảo cuộc thi, ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Vinamit, Phó chủ tịch BSA, đã bất ngờ khi cho rằng trong một cuộc thi khởi nghiệp ở Việt Nam lại xuất hiện một dự án nắm bắt trúng xu hướng của nông nghiệp tiên tiến trên thế giới: “Chúng ta biết rằng xu hướng của thị trường hiện nay chúng ta phải có một nền nông nghiệp hữu cơ, nhưng nhiều người hiểu không đúng và đi sai, và chúng ta phải sửa sai điều này. Tôi không ngờ rằng trong cuộc thi này lại có người trẻ như Tiếng hiểu điều đó và kiểm soát được sự cân bằng này và đang làm rất đúng.”

Những ưu điểm đã được chứng thực của dự án “Mô hình trồng lúa sạch của nông trại Tâm Việt” đã giúp anh Võ Văn Tiếng vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như dự án “Sản xuất và kinh doanh hoa sen sấy khô: Ecolotus” của ThS Ngô Chí Công, “S&E máng ăn cho heo tự động” của Phạm Minh Công, “Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm handmade ứng dụng từ chất liệu vải dệt của làng Dệt choàng Long Khánh” của Huỳnh Ngọc Như, “Mô hình nuôi heo rừng” của Đoàn Phan Dinh… để thuyết phục ban giám khảo trao giải nhất cuộc thi. Không chỉ nhận được 40 triệu đồng giải thưởng, anh Tiếng còn được ông Nguyễn Lâm Viên “đánh tiếng” sẵn sàng rót vốn 100% để có thể hợp tác gắn bó lâu dài trong tương lai thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất, đưa sản phẩm từ dự án ra đến thị trường tiêu dùng.

Tuy không đoạt giải nhưng một số dự án khởi nghiệp cũng được doanh nghiệp quan tâm như dự án xây dựng vườn nguyên liệu “Hương Đồng Tháp” của Đoàn Ngọc Minh Thùy được công ty Mỹ thuật Trà Quế trao giải thưởng trị giá 40 triệu đồng…

Bên lề vòng chung kết cuộc thi, ban giám khảo đã lựa chọn một số sản phẩm tiêu biểu tham gia Phiên chợ Xanh - Tử tế 13 tại TPHCM vào ngày 1/10: như tinh dầu chiết xuất từ lá cây rừng của HTX H’Mong Cát Cát, hạt rừng kết xâu của SKC Ninh Thuận, nước thanh long lên men Talo, Long Pepper, gạo Tâm Việt, khăn choàng Long Khánh, trà khổ qua rừng Lộc Thuận…

Kết quả chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 2 - năm 2016”: 1 giải nhất: dự án “Mô hình trồng lúa sạch của nông trại Tâm Việt” (Võ Văn Tiếng); 2 giải nhì: dự án “Mô hình nuôi heo rừng” (Đoàn Phan Dinh); Dự án S&E máng ăn cho heo tự động (Phạm Minh Công); 2 giải ba: dự án “Kinh doanh với người giữ rừng” (Trịnh Thị Ngọc Hiện), “Sản xuất và kinh doanh hoa sen sấy khô: Ecolotus” (Ngô Chí Công), 3 giải khuyến khích: dự án sản xuất và chiết xuất dược liệu đa năng tại HTX H’Mông Cát Cát (Má A Nủ), dự án sản xuất các sản phẩm handmade từ vải dệt của làng nghề truyền thống (Huỳnh Ngọc Như, mô hình trồng hoa kim châm kết hợp với trồng dâu nuôi tằm (Đặng Đình Quý).

Đọc thêm:

Dự án khởi nghiệp lần 2 năm 2016: 22 dự án vào chung kết

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=112&CategoryID=43&News=10020

Nguồn Tia Sáng: http://tiasang.com.vn/Default.aspx?CategoryID=43&News=10069&tabid=112