Nhà đầu tư ồ ạt cắt lỗ, Vn-Index giảm mạnh

(VnMedia) - Tâm lý cắt lỗ của các nhà đầu tư đã liên tục chiếm ưu thế trong buổi giao dịch, khiến cho thị trường chứng khoán hôm nay (4/9) lao dốc mạnh. Kết thúc buổi giao dịch Vn-Index đã giảm 5,88 điểm, xuống mức 445,83 điểm.

Thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây, sau khi đã có những thông tin chính thức từ Thông tư 13 chưa thoát khỏi tình trạng lình xình, khi tâm lý của nhà đầu tư vẫn chưa thực sự ổn định do tác động của nhiều yếu tố. Theo các chuyên gia chứng khoán, khi những thông tin về Thông tư 13 đã rõ ràng thì dường như nhà đầu tư lại quan tâm đến hàng loạt các vấn đề kinh tế vĩ mô khác như, GDP cả nước, kim ngạch xuất khẩu, báo cáo tài chính quý 3 của các ngân hàng... Ngoài ra, thông tin dự báo CPI tháng 10 có thể sẽ tăng khoảng 0,5% so với tháng 9 cũng phần nào tác động đến tâm lý của nhà đầu tư. Hiện tại giới đầu tư chưa thể tìm được hướng đi rõ nét của thị trường khi có quá nhiều thông tin trái chiều. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau những nỗ lực bám trụ ở mốc trên 450 điểm trong tuần trước, thị trường vẫn tiếp tục lình xình khiến nhiều nhà đầu tư chọn giải pháp bán mạnh cổ phiếu ra nhằm cắt lỗ. Việc thiếu kiên trì của các nhà đầu tư trước diễn biến thị trường trong thời gian gần đây, đã dần hiện rõ khi lệnh đặt bán mỗi lúc một nhiều, kéo thị trường trượt theo. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, dường như xu hướng tăng điểm của tuần trước vẫn còn hiện hữu khi sắc xanh tiếp tục le lói, kết thúc đợt 1, Vn-Index tăng nhẹ 0,67 điểm, tương đương 0,15%, lên mức 452,38 điểm. Khối lượng giao dịch đợt 749 nghìn cổ phiếu, tương đương hơn 19,3 tỷ đồng. Sang đợt khớp lệnh liên tục, sắc xanh đã biến mất thay vào đó là màu đỏ tràn ngập trên bảng điện. Bên bán đã mất kiên nhẫn thực sự, lượng hàng giá rẻ ngày một nhiều. Kết thúc đợt 2, sàn Hose đã tràn ngập sắc đỏ với gần 200 mã giảm, chiếm hơn 80% toàn thị trường. Vn-Index đã bỏ xa mốc 450 điểm khi quay đầu giảm 7,73 điểm, tương đương 1,71%, chốt ở mức 443,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 39 triệu cổ phiếu, giá trị tương đương 922 tỷ. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm 5,88 điểm, tương đương 1,3%, xuống mức 445,83 điểm. Khối lượng giao dịch 50 triệu cổ phiếu, giá trị tương đương 1.221 tỷ. Toàn thị trường có 18 mã tăng giá, 23 mã đứng giá, 225 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội, diễn biến cũng không mấy khả quan khi càng về cuối phiên, chỉ số HNX-Index càng mất điểm mạnh. Bảng điện tử bao phủ với sắc đỏ chủ đạo, tuy nhiên thanh khoản trên sàn này đã tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước. Đóng cửa phiên giao dịch, HNX-Index giảm 4,89 điểm, tương đương 3,89%, chốt tại mức 120,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 44 triệu đơn vị, tương ứng 931 tỷ. Toàn thị trường có 19 mã tăng giá, 14 mã đứng giá, 279 mã giảm giá. Theo quan điểm chung của các chuyên gia chứng khoán, trong thời gian tới Vn-Index vẫn tiếp tục đang dao động trong kênh xu thế đi ngang từ 445 - 465 điểm. Điều này cũng hỗ trợ xu hướng chung của VN-Index là đi ngang trong ngắn hạn và giảm trong trung và dài hạn. Mức kháng cự nằm tại 465 điểm và vùng hỗ trợ tại 445 - 451 điểm. Yến Nhi

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=25&newsid=202171