Nhà chùa cho khách mượn váy quây để 'không mặc phản cảm'

Chùa Linh Ứng, Đà Nẵng, đang chủ động cho khách mượn váy bum để tránh những trang phục quá ngắn, phản cảm khi vào bên trong chính điện thắp hương.

Một tháng trở lại đây, du khách mặc quần, váy ngắn trên gối khi vào chính điện chùa Linh Ứng (bàn đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vãn cảnh, thắp hương đều được phát một chiếc váy quây dài để tránh phản cảm.

Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ khi được một phật tử do nhà chùa phân công đứng chờ sẵn ở cửa vào chính điện phát váy quây. Người phát còn cẩn thận quấn váy cho du khách.

Những du khách mặc váy, quần ngắn sẽ được nhà chùa phát một chiếc váy quây dài trước khi vào bên trong chính điện thắp hương. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Tôi không biết rằng khi đến đây phải mang quần dài", một du khách người Anh bất ngờ khi được đưa miếng vải lớn, quấn che lại chiếc quần lửng.

Theo Đại đức Thích Trúc Chí, ban trị sự chùa Linh Ứng Bãi Bụt, lấy ý tưởng từ việc những phụ nữ đi nắng thường lấy một tấm vải lớn quây lại, nhà chùa đã may những chiếc váy tương tự, bằng màu đơn sắc và chủ động nhắc nhở khách mang vào mỗi khi muốn vào chính điện.

Một tháng qua, nhà chùa thấy việc này mang lại hiệu quả. Sắp tới, nhà chùa sẽ đặt những tấm biển lớn ở khu vực chính điện để tuyên truyền thêm cho du khách.

Nhiều nam du khách mặc quần lửng cũng được nhắc nhở bum lại trang phục. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo thầy Chí, ở Đà Nẵng có chùa Linh Ứng tại khu du lịch Bà Nà Hills cũng may trang phục để cho khách mượn khi vào nơi tôn nghiêm. Ngoài ra, một sồ chùa ở miền Nam cũng làm tương tự để đảm bảo sự trang nghiêm cho người dân và du khách khi vào chùa.

Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong Bộ Quy tắc ứng xử của Đà Nẵng cũng khuyến cáo du khách không nên ăn mặc phản cảm khi đến chùa hay các điểm tôn giáo, để đảm bảo sự tôn nghiêm. Tuy nhiên tình trạng khách mặc đồ ngắn rất khó tránh, vì nhiều người đi theo tour.

"Chùa Linh Ứng đã khuyến cáo cũng như cho khách mượn trang phục phù hợp khi muốn vào bên trong chính điện thắp hương. Đây là một mô hình để tới đây chúng tôi khuyến khích những nhà chùa là điểm tham quan, như chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn, trang bị cho khách những trang phục như thế để không còn cảnh ăn mặc phản cảm ở nơi tôn linh", ông Cường nói.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nha-chua-cho-khach-muon-vay-quay-de-khong-mac-phan-cam-137573/