Nhà báo Nguyễn Công Khế: 'Tham vọng của chúng tôi là làm giải bóng đá từ U.11 - U.21'

Phát biểu trong buổi họp báo giải U.19 quốc gia diễn ra tại Bình Định vào sáng 20.3, nhà báo Nguyễn Công Khế - Trưởng BTC giải đã chia sẻ những trăn trở và tham vọng của ông về một giải bóng đá trẻ chuyên nghiệp và lành mạnh.

Mở đầu cuộc họp báo, nhà thành lập giải U.21 báo Thanh Niên phát biểu: "Sau 10 năm chúng tôi mới trở lại Bình Định. Trước đây, khi tổ chức U.21 quốc gia chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của ban lãnh đạo nơi đây.

Bình Định là mảnh đất yêu bóng đá và chúng tôi có nhiều kỷ niệm với vùng đất này. Năm nay khi mang giải U.19 quốc gia ra đây, chúng tôi vẫn được BTC đón chào và chăm lo cho từng việc nhỏ như những ngày xưa. Điều này khiến chúng tôi rất biết ơn", ông Nguyễn Công Khế nói.

Nhà báo Nguyễn Công Khế tại buổi họp báo

Khi nói về giải U.19, nhà báo Nguyễn Công Khế chia sẻ:

"Tâm nguyện của tôi là làm những giải bóng đá trẻ. Mình làm bóng đá trẻ như đặt những viên gạch đầu tiên, có xây được cái nền vững chắc thì bóng đá Việt Nam mới phát triển được.

Tôi từng xin với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi muốn làm các giải bóng đá từ U.11 – U.21. Tôi sẽ làm giải trẻ cùng các trung tâm đào tạo trên cả nước. Có những giải đấu như thế, các em các cháu mới có dịp cọ xát, bóng đá Việt Nam mới phát triển và so sánh với các nền bóng đá trong khu vực và quốc tế được.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thiếu, thậm chí là nhiều nữa. Mỗi khi chúng ta có những giải đấu chất lượng, khán giả vẫn đến đông nghẹt sân. Nhiều nhà tài trợ nói với tôi rằng sẽ tài trợ vô điều kiện miễn là chúng tôi làm một giải bóng đá trẻ đàng hoàng, chuyên nghiệp".

Trách nhiệm của chúng tôi là làm từng giải bóng đá cho thật tốt. Sau giải U.21 thành công và tạo được tiếng vang từng năm thì nay chúng tôi sẽ tập trung làm U.19. Chúng tôi quyết tâm rất cao và cố gắng làm giải thật tốt. Làm tốt từng giải để xây dựng một đội ngũ trẻ lành mạnh, hướng đến một nền bóng đá lành mạnh".

Quang cảnh buổi họp báo

Cũng trong sáng 20.3, BTC đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U.19 quốc gia 2017 với 8 đội bóng tham dự gồm U.19 Viettel, Hà Nội FC, Long An, PVF, S.Khánh Hòa, SLNA, Thừa Thiên Huế và chủ nhà U.19 Bình Định.

Phát biểu trước khi giải đấu bắt đầu, ông Nguyễn Văn Long – Trưởng đoàn U.19 Bình Định cho biết:

"Dẫu biết rằng sẽ có rất nhiều khó khăn đến với U.19 Bình Định bởi vòng chung kết gồm rất nhiều đội bóng mạnh như Hà Nội, Viettel, PVF... Tuy nhiên, vì tình yêu và niềm đam mê của người hâm mộ bóng đá Bình Định, chúng tôi muốn cống hiến hết mình để U.19 Bình Định sẽ là điểm tựa gây dựng lại bóng đá Bình Định trong tương lai”.

ông Nguyễn Văn Long phát biểu tại cuộc họp báo

Được đánh giá rất cao ở vòng chung kết U.19 năm nay là U.19 PVF với rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc như: Khắc Khiêm, Huỳnh Sang, Hữu Thắng, Hữu Khiêm... Các cầu thủ này đã thi đấu thành công ở U.16 Việt Nam năm 2016.

Bên cạnh đó, ở vòng loại U.19 quốc gia 2017, PVF là đội bóng vô đối với thành tích toàn thắng 10 trận, ghi 48 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn.

Chia sẻ tại buổi họp báo, trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng của U.19 PVF cho biết: “Chúng tôi luôn tôn trọng tất cả các đội tham dự vòng chung kết năm nay. Dù thi đấu hay tập luyện, PVF vẫn luôn dặn dò các học trò phải nỗ lực hết mình. Còn mục tiêu ở vòng chung kết này thì chúng ta sẽ thấy khi kết thúc giải đấu".

Nhà báo Tường Thế, báo Tiền Phong đặt câu hỏi cho BTC

Giải U.19 năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 31.3 tại Bình Định. Đội vô địch sẽ được nhận 80 triệu đồng cùng cúp, cờ và huy chương vàng. Đội hạng nhì nhận 50 triệu đồng và cờ, huy chương bạc. Đội hạng ba nhận 30 triệu đồng và cờ, huy chương đồng. Đội phong cách nhận 20 triệu đồng. Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận 10 triệu đồng.

Kết quả bốc thăm VCK U.19 Quốc Gia 2017

Anh Trần - Nguyên Trương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nha-bao-nguyen-cong-khe-tham-vong-cua-chung-toi-la-lam-giai-bong-da-tu-u11-u21-59029.html