Nhà báo 7 quốc gia ASEAN tham dự bồi dưỡng kỹ năng về biến đổi khí hậu

(ICTPress) - 7 quốc gia có nhà báo tham dự khóa học bồi dưỡng "Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu" kéo dài 3 ngày từ 28 - 30/9/2016 tại Hà Nội, Việt Nam.

(ICTPress) - 7 quốc gia có nhà báo tham dự khóa học bồi dưỡng "Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu" kéo dài 3 ngày từ 28 - 30/9/2016 tại Hà Nội, Việt Nam.

Khóa bồi dưỡng “Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu” dành cho các nhà báo ASEAN vừa được Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc sáng nay 28/9/2016, tại Hà Nội, với sự tham dự của các học viên đến từ 7 quốc gia ASEAN: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Philippines và Việt Nam.

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) cho biết: Thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2015 – 2017 do VJA đề xuất và trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ), VJA tổ chức khóa học về biến đổi khí hậu dành cho các nhà báo của các nước ASEAN. Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong số 3 hoạt động liên quan tới CAJ mà Việt Nam sẽ triển khai trong năm nay. Hai hoạt động khác gồm: Cuộc thi ảnh báo chí “ASEAN một cộng đồng”, và mời các nhà báo ASEAN đi thực tế tại Việt Nam để viết bài phản ánh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Vấn đề biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như năng lượng, nước, lương thực, xã hội, việc làm, ngoại giao, kinh tế, thương mại. Việt Nam được dự báo là 1 trong 5 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của biến đổi khí hậu, và đồng bằng sông Cửu Long cũng nằm trong danh sách các đồng bằng bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới.

“Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nghiêm trọng như vậy nhưng nhận thức về biến đổi khí hậu của cộng đồng còn hạn chế và phiến diện, mới chỉ quan tâm nhiều đến các tác động tiêu cực mà biến đổi khí hậu gây ra, mà chưa quan tâm đúng mức tới việc chuyển đổi lối sống, mẫu hình sản xuất và tiêu thụ theo định hướng các bon thấp, tăng trưởng xanh... Để cho cộng đồng chúng ta quan tâm hơn, coi vấn đề biến đổi khí hậu tác động đến chính bản thân mình chứ không phải vấn đề của ai khác, thì vai trò của các nhà báo rất quan trọng. Chính vì vấn đề cấp thiết này, VJA tổ chức lớp học nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng đưa tin cho các nhà báo về vấn đề môi trường và nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí với việc bảo vệ môi trường”, Chủ tịch Thuận Hữu lưu ý.

Chủ tịch Thuận Hữu cũng nhấn mạnh: “Với sự nỗ lực của các chuyên gia, học viên, lớp học sẽ đạt được kết quả tốt nhất, giúp các nhà báo Việt Nam và quốc tế nâng cao năng lực, kỹ năng đưa tin về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như góp phần tăng cường sự đoàn kết và liên kết giữa các nhà báo, các tổ chức nhà báo của các nước ASEAN”.

Một số nội dung chính được thuyết trình tại khóa bồi dưỡng gồm: Biến đổi khí hậu toàn cầu – Những thách thức đối với Việt Nam (giảng viên là TS. Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu giáo dục và phát triển môi trường); Rủi ro biến đổi khí hậu và cách ứng phó (PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng và biến đổi khí hậu); Kỹ năng đưa tin về vấn đề môi trường (nhà báo Phạm Thị Thùy Hương, Báo Tin tức, thành viên của Liên đoàn các nhà báo khoa học thế giới – SjCOOP); Vai trò của báo chí đối với vấn đề môi trường (nhà báo Hà Huy Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo khoa học công nghệ)...

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (28 – 30/9/2016), trong đó có 1 ngày học viên được đi thực tế tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Các học viên cũng sẽ có cơ hội thảo luận bàn tròn về vai trò của báo chí ASEAN với vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngọc Mai

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/nghe-bao/nha-bao-7-quoc-gia-asean-tham-du-boi-duong-ky-nang-vie-ve-bien-doi-khi-hau