Nguyên Viện trưởng VKS gây tai nạn liên hoàn lĩnh án

Theo cáo buộc, ông Hùng đã uống rượu bia trong giờ hành chính, lái xe ô tô biển xanh gây tai nạn liên hoàn nhưng không dừng xe khắc phục hậu quả mà chạy thẳng về nhà.

Sáng nay (5.5), TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử bị cáo Trần Quang Hùng, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, HĐXX đã 2 lần tạm hoãn phiên tòa vì lý do vắng mặt các bên liên quan nên chưa thể xét xử.

Đây là vụ việc gây rúng động, xôn xao dư luận, bởi ông Hùng nguyên là lãnh đạo của cơ quan công tố - Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 4.12.2015, sau khi uống bia với một số bạn bè và đồng nghiệp, ông Hùng điều khiển xe ô tô biển xanh lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ huyện Đắk Tô về TP.Kon Tum đã liên tiếp gây ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 6 người bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng), 1 xe ô tô bị hư hỏng và 4 xe máy khác.

Bị cáo Trần Quang Hùng.

Cụ thể, trên đường đi ngang qua số nhà 173 (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Hà), ông Hùng tông vào xe máy do anh Nguyễn Xuân Thọ điều khiển, chở phía sau là chị Đỗ Thị Điệp nhưng không dừng lại khắc phục hậu quả mà tiếp tục chạy với tốc độ cao. Khi đến trước số nhà 123 (tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Hà) lại tông vào xe máy chị Nguyễn Thị Mến điều khiển đi cùng chiều chở cháu Nguyễn Ngọc Minh Châu.

Vừa đến TP.Kon Tum, xe ông Hùng lại xảy ra va chạm với 2 xe máy do anh Nguyễn Ngọc Khánh điều khiển chạy cùng chiều, phía sau chở anh Nguyễn Văn Tùng và xe máy do chị Đoàn Thị Thủy điều khiển chở chị Phan Thị Thu Hường. Sau đó, ông Hùng phóng xe chạy về nhà.

Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người bị thương nặng, trong đó có nạn nhân Đoàn Thị Thủy bị chấn thương sọ não, gãy chân và cháu Nguyễn Ngọc Minh Châu gãy tay với tổng tị lệ thương tật là 119,44%.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt ông Hùng 18 tháng tù giam.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguyen-vien-truong-vks-gay-tai-nan-lien-hoan-linh-an-678259.html