Nguyễn Thị Thật đoạt HCV đầu tiên cho xe đạp Việt Nam tại SEA Games 29

Sáng nay 21/8, nối tiếp thành công của wushu, đội tuyển xe đạp ra quân thắng lợi khi giành tấm HCV đầu tiên tại đại hội.

Tại nội dung này, các vận động viên đua 7 vòng, mỗi vòng 5 km. Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc đánh bại hai đối thủ Som Net Ju Pha (Malaysia), Maneephan Jutatip (Thái Lan) để giành ngôi vô địch với thành tích 1 giờ 02'09".

Tay đua Nguyễn Thị Thật vui mừng đoạt chiếc HCV đầu tiên cho xe đạp Việt Nam.

Trong khi đó, người đồng đội của Nguyễn Thị Thật là Nguyễn Thị Thi chỉ cán đích ở vị trí thứ 11.

Nguyễn Thị Thật là tay đua nữ số 1 Việt Nam. Tại SEA Games 2015. Đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Thật ở đấu trường SEA Games, sau tấm HCV đầu tiên ở nội dung đường trường nữ tại SEA Games Singapore 2015.

Như vậy với 2 tấm HCV của Dương Thúy Vi (wushu) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp) trong buổi sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam (6 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ) tạm vươn lên vị trí thứ 3, đẩy Thái Lan (5 HCV) xuống vị trí thứ 4. Đây là lần đầu tiên sau 5 ngày tranh tài, chúng ta tạm vượt lên đoàn Thái Lan.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/nguyen-thi-that-doat-hcv-dau-tien-cho-xe-dap-viet-nam-tai-sea-games-29