Nguyễn Thị Thành có thể nộp phạt lên tới 30 triệu đồng?

Theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP, Nguyễn Thị Thành có thể bị xử phạt tối đa lên tới 30 triệu đồng khi dự thi nước ngoài mà không được cấp phép.

Chiều qua, 18/4, người đẹp Nguyễn Thị Thành đã có mặt tại Sở VHTT TP HCM để giải trình về việc "thi chui" theo công văn triệu tập.
Xuất hiện trong trang phục trắng đơn giản, người đẹp gốc Bắc Ninh trông khá căng thẳng và có phần mệt mỏi sau khi dồn sức cho quá trình tranh tài tại Ai Cập trong suốt 2 tuần vừa qua, theo tin tức trên báo Dân việt.

Nguyễn Thị Thành tại Miss Eco International.

Ông Trần Trọng Hiếu- quản lý của Nguyễn Thị Thành cho biết chiều qua, cô đã gặp đại diện Sở VHTT TP HCM xong xuôi. Tuy nhiên chân dài 9X này chỉ mới ký biên bản do Sở đưa ra còn về hướng xử lý và mức án phạt cụ thể dành cho cô vẫn còn phải chờ đợi.

Trước Nguyễn Thị Thành, rất nhiều người đẹp đã bị xử phạt vì hành vi thi chui. Năm 2013, Quế Vân đạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Người Việt thế giới được tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại hoàn toàn không hay biết gì về việc “bà mẹ hai con” này đi thi. Cô về nước và bị xử phạt 15 triệu đồng.

Tháng 12/2014, Diệu Linh lên đường sang Malaysia tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2014 dù chưa được cấp phép đi thi. Ngay khi trở về nước, Diệu Linh chấp nhận đóng phạt hành chính 22,5 triệu đồng.

Về trường hợp Nguyễn Thị Thành dù không được cấp phép bất chấp quy định lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International 2017 được ông Nguyễn Đăng Chương- Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận định, đây là một sự cố tình vi phạm chứ không phải không am hiểu pháp luật. Và ông Chương khẳng định, Cục sẽ xử lý nghiêm trường hợp này theo đúng luật đã quy định.

Theo đó, việc xử lý Nguyễn Thị Thành ngoài căn cứ theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP để đưa ra một khung tiền phạt, cô cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Theo điểm 5 trong điều 14 "Vi phạm quy định về thi người đẹp và người mẫu" đã quy định: "Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thí sinh ra nước ngoài dự thì người đẹp, người mẫu quốc tế theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép".

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, bất chấp lệnh cấm từ Cục NTBD và lệnh triệu tập hỏa tốc, Nguyễn Thị Thành đã sang Ai Cập dự thi Miss Eco International 2017 mà theo đại diện của cô, Nguyễn Thị Thành đi thi với tư cách thí sinh tự do.

Nguyễn Thị Thành đến từ Việt Nam cũng may mắn giành ngôi Á hậu 3 trong đêm Chung kết diễn ra vào rạng sáng 15/4 (giờ Việt Nam).

Chia sẻ kế hoạch giải trình tại Sở VHTTDL TP. HCM, Nguyễn Thị Thành cho biết: "Thành sẽ lên Sở đóng phạt và tuân thủ quy định của Bộ Văn Hóa đưa ra."

"Trước khi lên đường cũng là lúc Thành đưa ra quyết định của mình là có đi hay không. Thành suy nghĩ rất nhiều và quyết định đến Ai Cập vì thành muốn sống 1 lần cuối cùng, sống với đam mê và muốn một lần thử sức tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đại diện Nguyễn Thị Thành cho biết cô sẽ chính thức giải nghệ sau thời điểm cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế khép lại. Theo đó, bất kể kết quả cuộc thi ra sao, người đẹp cũng không thay đổi quyết định trên - đồng nghĩa với việc không tiếp tục xuất hiện ở các sàn diễn catwalk hay những hoạt động liên quan.

Trả lời về lý do dẫn đến quyết định đột ngột trên, người đại diện của Nguyễn Thị Thành cho hay cô bắt đầu đi du học vào tháng 5. Tuy không tiết lộ địa điểm cụ thể lẫn thời gian khóa học nhưng người này chia sẻ, cựu thí sinh The Face mùa thứ nhất sẽ trau dồi thêm về vốn tiếng Anh và loạt kỹ năng cần thiết nhằm chuẩn bị cho công việc kinh doanh sắp tới.

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguyen-thi-thanh-co-the-nop-phat-len-toi-30-trieu-dong-d97195.html