Lĩnh 10 năm tù vì giải quyết mâu thuẫn giúp bạn

Ngày 17/12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thành Sơn (SN 1984, trú tại tổ 5, phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 14/11/2019, Sơn đến nhà Nguyễn Ngọc Minh (SN 1966, trú tại làng Phang, phường Chi Lăng, TP.Pleiku) uống rượu.

Trong lúc uống rượu Minh kễ cho Sơn nghe về việc mình có mâu thuẫn với anh Đặng Quốc Dương (SN 1974, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Sơn lái xe máy đến nhà anh Trần Đình Phương (SN 1970, tổ 4, P. Chi Lăng) uống rượu nhưng không có anh Phương nên Sơn chạy xe tới nhà anh Dương Ngọc Thành (SN 1967, tổ 4, P. Chi Lăng, TP Pleiku).

Khi đến nhà anh Thành, Sơn thấy anh Dương đang ngồi uống rượu và hát karaoke cùng với anh Thành, anh Phương. Lúc này, Sơn nhớ lại lời Minh kể về mâu thuẫn với Dương nên lập tức lao ra ngoài, lấy trong cốp xe một con dao Thái Lan vào đâm anh Dương một nhát trúng vào ngực trái.

Bị cáo Sơn tại phiên xét xử.

Bị Sơn đâm, anh Dương co tay trái lên ôm ngực, thì Sơn rút dao ra cắt trúng vào khuỷu cẳng tay trái của anh Dương, hậu quả làm anh Dương bị tràn khí, tràn máu màng phổi, tổn hại 7% sức khỏe. Ngày 15/11/2019, Sơn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thành Sơn 10 năm tù về tội “Giết người”.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/linh-10-nam-tu-vi-giai-quyet-mau-thuan-giup-ban-177528.html