Nguyễn Thị Huyền giành HCV, phá kỉ lục SEA Games ở 400m rào

VĐV Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành HCV, phá kỉ lục SEA Games ở 400m rào tại tại SEA Games 29 với thành tích 56,06 giây.

Nguyễn Thị Huyền giành HCV SEA Games 29. Ảnh: NT

Ở đợt chạy chung kết, Nguyễn Thị Huyền thi đấu ở đường chạy số 3. Sau khi xuất phát, Nguyễn Thị Huyền đã bứt lên mạnh mẽ, dần bỏ xa các đối thủ và một mình băng băng về đích với thời gian 56 giây 06, phá kỉ lục SEA Games. Kỉ lục cũ là 56 giây 15 giây do chính Huyền thiết lập ở SEA Games 28 tại Singapore.

Giành HCB ở nội dung này là VĐV người Singapore Lim Prasad khi cô về đích với thành tích 60,55 giây. VĐV Thái Lan Khonkham đoạt HCĐ với thời gian 60,73 giây.

Bên cạnh đó, tại chung kết nội dung 400 m rào nam, Quách Công Lịch thực hiện cú bứt tốc rất ấn tượng ở những mét cuối, nhưng đáng tiếc là anh chỉ giành HCB ở nội dung 400 m rào nam với thời gian 50 giây 05, còn HCV thuộc về vận động viên của Philippines (50 giây 03).

Tính đến thời điểm 20h00 ngày 22.8, Đoàn TTVN đã đoạt 15 HCV, 9 HCB, 18 HCĐ, tạm xếp thứ ba sau chủ nhà Malaysia (32 HCV, 23 HCB và 15 HCĐ) và Singapore (13 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ).

Video phần thị của Nguyễn Thị Huyền:

Nguồn: youtube

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nguyen-thi-huyen-gianh-hcv-pha-ki-luc-sea-games-o-400m-rao-550734.ldo