Nguyễn Quốc Nguyện giành HCV Billiards Carom 3 băng, Ánh Viên có thêm HCB

Kết thúc ngày thi đấu 24/9, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV thứ 9 tại AIMAG 5.

Sau tấm HCV của Siêu Đại kiện tướng Lê Quang Liêm ở nội dung cờ tiêu chuẩn, ở chung kết môn Billiards Carom 3 băng, ĐKVĐ châu Á Nguyễn Quốc Nguyện thể hiện tâm lý thoải mái khi bước vào trận chung kết Carom 3 băng với cơ thủ Cho Jae Ho (Hàn Quốc – người thắng Trần Quyết Chiến ở trận bán kết).

Quốc Nguyện ăn mừng tấm HCV giành được

Tay cơ của Việt Nam đã có một loạt nước đi ấn tượng để vươn lên dẫn trước 15-9. Tuy nhiên, chỉ 1 chút sai lầm ở những nước đi sau đó của Quốc Nguyện đã giúp đối thủ tìm lại nhịp, bám sát phía sau. Cuộc đua sau đó diễn ra rất quyết liệt. Nhưng Nguyện đã vượt qua khó khăn để bứt lên với 1 loạt đường cơ chuẩn xác và đầy bản lĩnh. Anh liên tục dẫn trước, đặc biệt là đi 2 đường cơ đạt tổng tới 17 điểm, tạo khoảng cách ngày càng xa trước khi kết thúc trận đấu ở điểm số vô cùng chênh lệch: 40-19. Một ấm HCV vô cùng xứng đáng! Đây cũng là tấm HCV thứ 9 của đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại AIMAG 5.

Phát biểu với báo chí trong nước sau chiến thắng của mình, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc. Cho Jae Ho là một đối thủ mạnh, có thể nói là hơn tôi, nên chiến thắng là rất khó khăn. Nhưng trong quá trình thi đấu, tôi đã gặp thêm chút may mắn, bên cạnh việc thi đấu được hết khả năng của mình để giành chiến thắng”.

Ở môn Vật, võ sĩ Phạm Thị Hà Phương thắng đối thủ người Trung Hoa Đài Bắc ở vòng 1/8 hạng 48kg. Tuy nhiên, khi đối đầu võ sĩ Uzbekistan ở vòng tứ kết thì cô đã để thua.  Trong ngày thi đấu hôm qua, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm tấm HCB. Theo đó, ở chung kết 200m tự do, Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCB với thông số 1 phút 56 giây 06, sau Sun Meichen (Trung Quốc, 1 phút 55 giây 57).

Ngay sau đó, ở phần thi chung kết 100m ngửa, Ánh Viên cũng không thể chinh phục thành công khi chỉ đạt vị trí thứ 4 với thông số 59 giây 42, xếp sau 1 VĐV Hong Kong (58 giây 94) và 2 VĐV Trung Quốc. Ở nội dung 100m ngửa nam, Trần Duy Khôi giành HCĐ với thông số 52 giây 04. Trong khi đó, ở nội dung 200m tự do nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn chỉ về đích ở vị trí thứ 6.

Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương tại AIMAG 5

Kết thúc ngày thi đấu 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng tại AIMAG 5 với thành tích 9 HCV - 7 HCB - 16 HCĐ. Đứng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương vẫn đang là chủ nhà Turkmenistan với thành tích ấn tượng 79 HCV 58 HCB - 69 HCĐ. Trung Quốc đứng vị trí thứ 2 nhưng cũng chỉ giành được 23 HCV - 21 HCB - 17 HCĐ.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/nguyen-quoc-nguyen-gianh-hcv-billiards-carom-3-anh-vien-co-them-hcb-365-255149.html