Nguyên Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nộp khắc phục hậu quả trên 3 tỷ đồng

Tại buổi triển khai kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Phong Quang cho biết đã nộp trên 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngày 22/8, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã đến Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB) triển khai kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số cán bộ, Đảng viên tại cơ quan này. Những cán bộ không bị kiểm tra chỉ tham dự để nghe, không được nhận tài liệu.

Trao đổi với Zing.vn, ông Sơn Minh Thắng, Phó ban thường trực BCĐTNB, cho biết sau khi nhận kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những cán bộ có sai phạm sẽ viết kiểm điểm để họp xử lý từ cấp Chi bộ đến Đảng ủy cơ quan. Theo lộ trình sẽ họp kiểm điểm từ đầu tháng 9 để BCĐTNB báo cáo kết quả cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào 15/9.

Theo ông Thắng, quan điểm của lãnh đạo Ban là tập thể, cá nhân nào sai phạm đến đâu thì xử lý nghiêm đến đó, dứt khoát không dung túng bất cứ ai.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ảnh: Báo GTVT.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ảnh: Báo GTVT.

Theo Báo Tuổi Trẻ, tại buổi triển khai kết luận của Trung ương, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó ban thường trực BCĐTNB, nói các cá nhân liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền mà Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận đã chi sai quy định. Số tiền nộp khắc phục hậu quả 3,6 tỷ đồng, được chuyển vào tài khoản của BCĐTNB tại Kho bạc nhà nước Cần Thơ.

Theo một nguồn tin, tại cuộc họp chiều hôm qua ông Quang có đưa cho lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương một tờ giấy có ghi vài số liệu nhưng không rõ nội dung gì.

Hơn nửa tháng trước tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 16, xem xét, kết luận về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với BCĐTNB và một số cá nhân.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó ban thường trực BCĐTNB giai đoạn 2011-2016 chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và BCĐTNB giai đoạn 2011-2016.

Ông Quang vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Tiến Khoa.

Ông Nguyễn Phong Quang. Ảnh: Việt Tường.

Ông Quang còn bị cho là buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 100 tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước...

Còn Phó ban đương nhiệm là ông Nguyễn Quốc Việt đã trực tiếp ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Ông Việt đã ký văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ giao đất của BCĐTNB cho Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ không đúng quy định.

Phó trưởng BCĐTNB còn vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng trong việc quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho một số đảng viên.

Ngoài hai cán bộ trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận vi phạm, khuyết điểm của Chánh Văn phòng, nguyên Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, nguyên Kế toán trưởng, Thủ quỹ và nguyên Thủ quỹ của BCĐTNB giai đoạn 2011-2016.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-pho-ban-chi-dao-tay-nam-bo-nop-khac-phuc-hau-qua-tren-3-ty-dong-post773603.html