Nguyễn Loan khó vào top 5 Miss Grand International

Chỉ còn một ngày nữa, chung kết trao giải của Miss Grand International sẽ diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Liệu đại diện Việt Nam, Nguyễn Thị Loan, có làm nên chuyện?

Sau khoảng 2 tuần tranh tài với nhiều hoạt động, cuộc thi Miss Grand International 2016 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) chuẩn bị bước vào hồi kết. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Thị Loan, sẽ cạnh tranh với gần 80 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Nguyễn Loan được đánh giá có kinh nghiệm dày dặn, phong cách trình diễn tự tin. Tuy nhiên, so với các ứng viên tiềm năng của khu vực châu Á như đại diện Thái Lan, Philippines..., cô bị mờ nhạt hơn.

Đông Nam Á rất mạnh

Nếu nhìn vào bảng xếp hạng của các chuyên trang lớn nhỏ khác nhau thì trong top 5 dự đoán đều có tên đại diện của Malaysia, Indonesia, Philippines và đặc biệt nhất là Thái Lan. Đó là chưa kể đến những đại diện mạnh khác cùng khu vực như Ấn Độ, Macau, Australia.

Dự kiến sẽ có ít nhất từ 5-6 đại diện khu vực này chắc vé vào vòng trong và Việt Nam rất khó để có thể cạnh tranh, ngay cả với các thí sinh cùng châu lục.

Những ứng viên tiềm năng của châu Á. Ảnh: MGI.

Khi xét về khả năng thuyết trình tiếng Anh, đại diện của Việt Nam làm chưa thực sự tốt. Nguyễn Thị Loan còn quá chú trọng đến việc dùng ngữ pháp sao cho chuẩn như cách dạy ngoại ngữ trong các trường học ở nước ta, từ đó làm cho phần nói chuyện và biểu cảm mặt quá căng thẳng, không thoải mái như các đại diện khác.

Xét về nhan sắc, mỗi người có một cảm quan riêng và Việt Nam cũng không thua kém, dù rằng nét của Nguyễn Loan phải nói rằng là không thể so sánh về độ tươi trẻ hay sắc sảo. Ba cựu hoa hậu trước đây của Miss Grand đều có khuôn mặt hơi cứng, lớn tuổi, và góc cạnh.

Nguyễn Thị Loan có một nét riêng cuốn hút theo kiểu mạnh mẽ, bốc lửa, và khỏe khoắn với số đo 3 vòng được xem là chuẩn nhất cuộc thi. Nhưng điểm trừ lớn nhất là phong cách ăn mặc với những bộ đồ tối màu, chững chạc quá mức đã khiến cô bị cộng thêm tuổi, không tôn được nước da nâu.

Nguyễn Loan khó có cơ hội lọt top 5. Ảnh: MGI.

Khả năng đoạt những danh hiệu cao được chia đều cho các đại diện của Thái Lan, Philippines và Indonesia. Nếu một trong số họ đăng quang thì đều là những sự lựa chọn an toàn và hoàn toàn xứng đáng.

Khả năng của đại diện Việt Nam là lọt vào top 20 dù điều này rất khó, hoặc may mắn lắm là top 10. Nguyễn Loan hoàn toàn không có cửa để vào top 5.

Nam Mỹ cạnh tranh

Sau 3 năm liên tiếp trao vương miện cho các người đẹp gốc Latin, và rồi tổ chức trên đất Mỹ, đây như một thông điệp rằng Miss Grand International đang muốn mở rộng thị trường sang châu Mỹ, cạnh tranh trực tiếp với cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ).

Thí sinh của khu vực Nam Mỹ đang được nhắm đến cho chiếc vương miện, chính là hoa hậu Venezuela - Debora Paola Medina (22 tuổi, 1,76 m) - với vẻ đẹp sang trọng nhưng duyên dáng, hơi hướm cổ điển với gương mặt hơi góc cạnh ấn tượng.

Hai ứng cử viên sáng giá khác là thí sinh Venezuela và Peru. Ảnh: MGI.

Nếu Venezuela không đoạt vương miện thì hoa hậu Peru - Priscila Howard (24 tuổi, 1,73 m) sẽ có khả năng chiến thắng. Cô có đôi mắt xếch đặc trưng của người da đỏ bản địa, nụ cười tỏa nắng, làn da bánh mật. Người đẹp mang đến cuộc thi một nhan sắc vừa ngọt ngào, mới lạ nhưng vẫn quyến rũ.

Tiếp đến là hoa hậu Cuba Merys Navarro với vẻ đẹp lai Mỹ-Phi. Ngoài ra, đại diện của Brazil, Colombia, Costa Rica và Ecuador hứa hẹn sẽ làm cho cuộc đua tranh thêm phần khó đoán.

Những ẩn số thú vị

Ngoài cuộc chiến tay đôi giữa các thí sinh Đông Nam Á và Nam Mỹ cho chiếc vương miện lần này, khán giả không thể bỏ qua những thí sinh đến từ châu Âu.

Đầu tiên phải kể đến hoa hậu Tây Ban Nha - Adriana Sanchez Rivas (25 tuổi, 1,82 m) với một vẻ đẹp đúng chất điện ảnh cùng chiều cao khá ấn tượng. Kế đến là hoa hậu Ba Lan - Marta Redo (24 tuổi, 1,81 m) - với mái tóc vàng cắt ngắn cá tính, gợi nhớ đến hình ảnh của những cô người mẫu thập niên 1990 - một vẻ đẹp đậm chất Đông Âu nhưng hiện đại.

Đại diện của Bỉ Kawtar Riahi Idrissi (21 tuổi, 1,81 m)là người gốc Ma-rốc, mang đến một làn gió mới cho cuộc thi năm nay.

Những người đẹp da màu cũng không hề kém cạnh, nổi bật nhất là hoa hậu Nam Sudan - Teresa Yuol - với nụ cười hạnh phúc luôn xuất hiện, làn da màu mun, làm gợi nhớ đến hình ảnh của cựu siêu mẫu Alek Wek. Và không thể không nhắc đến hoa hậu Bahamas - Selvinique Wright - với phong cách chuyên nghiệp như một siêu mẫu thực thụ.

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 diễn ra vào rạng sáng 26/10 (theo giờ Việt Nam).

Donald Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-loan-kho-vao-top-5-miss-grand-international-post692218.html