Nguyễn Hoàng Kiên Giang và Hòa Phát thăng hạng Nhất

Hai đội bóng có thành tích thi đấu tốt nhất ở giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, mùa bóng 2010 là Nguyễn Hoàng Kiên Giang, Hòa Phát V&V đã được quyền lên chơi ở giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, mùa bóng 2011.

Không những thăng hạng, đội bóng Nguyễn Hoàng Kiên Giang còn giành ngôi vô địch giải bóng đá hạng Nhì năm nay, sau khi khi vượt qua chính đội xếp thứ hai là Hòa Phát V&V với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Ba cầu thủ ghi bàn thắng cho đại diện đến từ miền Nam là Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Long ở các phút thứ 20, 45, 88. Bàn gỡ duy nhất của Hòa Phát V&V do Đồng Huy Thái ghi ở phút 13 của trận đấu. Bất ngờ lớn nhất của giải là trước khi đến với ngôi vị vô địch, Nguyễn Hoàng Kiên Giang chỉ giành quyền vào vòng chung kết với tư cách là đội xếp thứ nhì bảng C với 21 điểm ở vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng này đã bất ngờ thi đấu cực hay ở trận bán kết và vượt qua Phađin Quảng Ngãi với tỷ số sít sao 3-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết, gặp Hòa Phát V&V. Đáng tiếc nhất là đội bóng Xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh, cho dù có được tiền vệ nổi tiếng một thời Lê Quốc Vượng cùng một số cầu thủ có chất lượng như Tân Thịnh, Đoàn Hoàng Sơn, Thành Dũng, Lưu Văn Hương và thủ môn Phạm Công Luận, nhưng vẫn không thể đạt được mục tiêu thăng hạng khi kết thúc vòng đấu bảng. Đội bóng của doanh nghiệp ximăng chỉ đứng ở vị trí thứ 4, bảng A với vỏn vẹn 10 điểm./. Vũ Minh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nguyen-hoang-kien-giang-va-hoa-phat-thang-hang-nhat/20106/50556.vnplus