Nguyễn Hải Phong tìm kiếm tài năng trẻ từ Internet

Nhạc sĩ cho biết ngoài tổng giá trị giải thưởng 1,3 tỷ đồng, thí sinh còn được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng âm nhạc, sản xuất MV và hỗ trợ ra album đầu tay.

Từng giữ vai trò giám đốc âm nhạc cho Sao mai điểm hẹn 2010, giám khảo Sao mai điểm đẹn 2012The Remix, Nguyễn Hải Phong đã trở thành “cái tên đảm bảo” cho thành công của các show âm nhạc danh tiếng. Nửa cuối năm nay, anh lại tiếp tục tìm kiếm các tài năng tại một dự án âm nhạc trực tuyến có quy mô lớn dành cho giới trẻ - MobiFone Music Contest 2016 (MMC 2016).

- Cảm xúc của anh ra sao khi vừa mới hoàn thành sứ mệnh chắp cánh cho thành công của The Remix lại ngay lập tức bắt tay vào dự án MMC 2016?

- Tôi cảm thấy hào hứng với dự án này và tin rằng đây sẽ là một trong những cuộc thi đình đám nhất cho giới trẻ trong năm 2016. Tôi ấp ủ vài dự định cũng như kỳ vọng rất nhiều vào những tài năng sẽ xuất hiện trong MMC 2016.

- Điều gì ở MMC 2016 khiến anh kỳ vọng đến thế?

- MMC 2016 được xây dựng với concept mới, khác hoàn toàn so với những cuộc thi tìm kiếm tài năng thông thường trên truyền hình. Đây là một cuộc thi diễn ra hoàn toàn trên nền tảng online. Các thí sinh sẽ đăng ký phần tự trình diễn của mình qua website của chương trình. Ban giám khảo chấm điểm các bài thi cũng như khán giả sẽ được bình chọn công khai ngay trên website cuộc thi. Trong thời đại thế giới phẳng, đây sẽ là cách để chúng tôi có thể tiếp cận nhanh hơn và gần hơn với các tài năng âm nhạc mới. Hình thức này giải quyết được điều mà trước đây những thí sinh thường vướng mắc khi tham gia các cuộc thi trên truyền hình như về khoảng cách địa lý hay sắp xếp thời gian.

- Tính chất online có làm anh e ngại chất lượng thu âm sẽ làm ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn của ban giám khảo?

- Tôi cũng đã nghĩ đến tình huống thí sinh có điều kiện sẽ đến hẳn studio thu âm, nhưng chắc chắn không ít bạn sẽ chỉ thu bằng điện thoại. Tuy nhiên, cái chúng tôi đang kiếm tìm là một chất giọng tốt, có cá tính chứ không phải là kỹ thuật phòng thu nên có thể bạn sẽ thắng khi gửi đến một bản thu mộc mạc. Hơn nữa, nếu giọng ca có tố chất sẵn rồi thì dù được ghi lại bằng một chiếc điện thoại bình thường, chất ấy vẫn toát ra được. Và tôi tin là với 8 cái tai của 4 giám khảo cực kỳ khó tính của MMC 2016, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ những tài năng như vậy.

- Anh hãy bật mí về thành phần ban giám khảo của chương trình?

- Cùng với tôi, trong ban giám khảo còn có nhạc sĩ Giáng Son, diva Hà Trần và nhà báo Minh Đức, chưa kể một ekip hùng hậu về công nghệ hiện đại, sản xuất âm nhạc, đạo diễn ghi hình... hỗ trợ thí sinh nữa. Phần thưởng của cuộc thi này cũng rất lớn. Ngoài tổng giá trị giải thưởng 1,3 tỷ đồng, các thí sinh sẽ được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng âm nhạc, sản xuất MV và hỗ trợ ra album đầu tay.

- Ekip hùng hậu anh vừa nhắc đến là những ai?

- Sau khi kết thúc vòng loại và vòng Live at Studio, 9 thí sinh được chọn vào vòng MV sẽ hát một ca khúc riêng được sáng tác độc quyền cho thí sinh đó bởi các nhạc sĩ trẻ, tài năng và nổi tiếng là Mew Amazing, Phạm Toàn Thắng, Đỗ Hiếu và Châu Đăng Khoa. Đồng thời, thí sinh cũng sẽ làm việc với những đạo diễn như Duy Đức, Ngọc Phượng… để sản xuất MV. Ai cũng có thể nhận ra đây đều là những tài năng trẻ nhưng khá nặng ký trong showbiz Việt hiện nay.

- Lời khuyên của anh cho các bạn trẻ đang chuẩn bị tham gia MMC 2016 là gì?

- Chúng tôi không chấm kỹ thuật phòng thu trong vòng 1, nên bạn hãy thoải mái thể hiện mình một cách đơn giản nhất, nhưng chớ sơ sài. Thêm một điều nữa, cuộc thi này hướng tới những giá trị tinh thần tốt đẹp như tuổi trẻ, tình yêu, cuộc sống... Các bạn có thể dựa vào đây để lựa chọn những ca khúc phù hợp với thông điệp của chương trình, cũng là cách giúp lan tỏa tinh thần đó đến những khán giả đang theo dõi cuộc thi.

Mai Thương

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/nguyen-hai-phong-tim-kiem-tai-nang-tre-tu-internet-3443268.html