Nguyễn Đình Tú 'nuôi' độc giả bằng cách viết cho thiếu nhi

Đang thành công với những cuốn sách viết về đề tài nóng của xã hội, Nguyễn Đình Tú chuyển sang sáng tác cho thiếu nhi, với mong muốn bạn đọc nhỏ Việt được đọc văn chương Việt.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú là cái tên quen thuộc với độc giả ở những tác phẩm viết về chiến tranh, về thế sự khá gai góc. Nhắc tới Nguyễn Đình Tú, bạn đọc nghĩ tới những vấn đề nóng của xã hội như xã hội đen, hồ sơ phá án, buôn lậu, là sốc, sex, ái tình… Nhà văn quân đội có một lượng độc giả lớn yêu thích tác phẩm của mình.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú. Ảnh: VNQĐ.

Gần đây, bên cạnh những tác phẩm với nội dung dữ dội, Nguyễn Đình Tú còn sáng tác với mảng đề tài có phần trong trẻo, giản dị, hồn nhiên khi viết cho thiếu nhi.

Ra mắt tác phẩm đầu tiên viết cho thiếu nhi Ba nàng lính ngự lâm năm 2014 với cảm hứng từ những câu chuyện ở nhà ở trường của con gái; năm 2015, nhà văn tiếp tục ra mắt tập truyện ngắn Thế gian màu gì? với những câu chuyện nhiều cảm xúc của tuổi mới lớn.

Vừa qua, tác phẩm Chú bé đeo ba lô màu đỏ của Nguyễn Đình Tú viết về hành trình đi tìm mẹ từ Bắc chí Nam của một cậu bé tuổi lên 10 lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tại buổi giao lưu trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội vừa qua, tác giả Nguyễn Đình Tú trò chuyện với bạn đọc về mảng đề tài văn học thiếu nhi. Một số ý kiến cho rằng Nguyễn Đình Tú đang thành công với tiểu thuyết viết cho độc giả lớn tuổi, nên việc anh chuyển sang viết cho thiếu nhi, có thể đây là mảnh đất chưa nhiều người khai phá. Nguyễn Đình Tú thẳng thắn viết cho thiếu nhi, về mặt lợi nhuận có thể không bằng khi viết cho người lớn.

Anh phân tích, những tiểu thuyết trước đây anh đã gây dựng được một lượng độc giả nhất định. Sách được dựng thành phim khiến danh tiếng của anh đi xa hơn. Nhưng khi viết cho thiếu nhi, có thể lượng bạn đọc nhỏ biết tới anh chưa nhiều.

Đó là chưa kể, khi xuất bản, nhà xuất bản thường “ép giá”, để giá sách thấp nhằm khuyến khích, mang lại lợi ích cho người mua sách. Nhưng giá sách thấp cũng gây nên “thiệt hại” về vật chất cho nhà văn.

Chú bé đeo ba lô màu đỏ - tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú được nhiều bạn đọc nhỏ tuổi đón nhận.

Tuy vậy, Nguyễn Đình Tú vẫn dấn thân vào mảng đề tài này. Anh kể khi ra mắt các cuốn sách, nhận được phản hồi của những bạn đọc nhỏ khiến anh xúc động hơn cả. “Hạnh phúc của một người cầm bút là được bạn đọc của mình chia sẻ tác phẩm” – Nguyễn Đình Tú nói.

Bên cạnh đó, tác giả Chú bé đeo ba lô màu đỏ viết còn thổ lộ, viết cho thiếu nhi cũng là cách “nuôi độc giả”. Anh phân tích: “Nhiều người nói văn hóa đọc đang xuống cấp. Là người cầm bút, chúng ta cần có trách nhiệm vực dậy bằng cách chăm lo công chúng nhỏ tuổi từ bây giờ, để ngày mai có lứa công chúng cho nhà văn. Các cháu đang ngồi trên ghế nhà trường hôm nay, sẽ là bạn đọc tương lai của chúng ta”.

Nguyễn Đình Tú phân tích, là một nhà văn, cần phải có trách nhiệm với văn học thiếu nhi nước nhà. Theo anh, trên giá sách các gia đình hiện nay, văn học và sách cho trẻ em nước ngoài đang chiếm ưu thế. Bởi thế, người cầm bút cần lấy lại thế cân bằng, để bạn đọc nhỏ Việt được đọc văn Việt.

Tần Tần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-dinh-tu-nuoi-doc-gia-bang-cach-viet-cho-thieu-nhi-post688494.html