Nguyên Chánh tòa hình sự đề nghị 'hoạn' sinh học hoặc hóa học tội phạm ấu dâm

“Trong thực tế những kẻ bệnh hoạn sau khi ra tù lại tái diễn hành vi ấu dâm, nên hoạn là hình phạt cần thiết không chỉ chống mà phòng ngừa rất hiệu quả”, LS Đinh Văn Quế nói

Tại hội thảo Bảo vệ trẻ trước nạn xâm hại tình dục được tổ chức vào ngày 24.3, Phó ban luật pháp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đàm Thị Vân Thoa, cho biết tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đã và đang trở nên đáng báo động trong xã hội.

Tuy nhiên, hành vi dâm ô chưa được quy định rõ ràng trong luật. Bà Thoa đề nghị bộ luật Hình sự sửa đổi sắp tới phải tăng mức xử lý nặng hơn đối với các hành vi dâm ô trẻ em.

Khi một vụ xâm hại tình dục xảy ra, các cơ quan Công an, Viện kiểm sát cần nhanh chóng vào cuộc giám định, thu thập chứng cứ để sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng, bà Thoa nói.

“Tuy nhiên, thực tế nhiều vụ án đã chìm xuồng với nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do chứng cứ yếu”, luật sư (LS) Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa hình sự TAND tối cao, nói.

Hơn 40 năm làm việc trong ngành tòa án, ông Quế thừa nhận tội dâm ô trong bộ luật Hình sự chưa phù hợp với thực tiễn, vì vậy tình trạng xâm phạm tình dục trẻ không giảm và có chiều hướng gia tăng. Theo ông Quế, luật cần sửa đổi cụ thể tội dâm ô đối với trẻ vị thành niên từ dưới 18 tuổi với các mức phạt nghiêm khắc hơn và không cho hưởng án treo.

Trong khi chờ sửa đổi luật, ông Quế đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ, cơ quan bảo vệ chăm sóc trẻ em có văn bản kiến nghị xử lý hành chính các trường hợp bệnh hoạn về ấu dâm bằng cách hoạn sinh học hoặc hóa học mà một số nước đang áp dụng. “Vì trong thực tế những kẻ bệnh hoạn sau khi ra tù lại tái diễn hành vi ấu dâm, nên hoạn là hình phạt cần thiết không chỉ chống mà phòng ngừa rất hiệu quả”, LS Đinh Văn Quế nói.

Võ Hồng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nguyen-chanh-toa-hinh-su-de-nghi-hoan-sinh-hoc-hoac-hoa-hoc-toi-pham-au-dam-818720.html