Nguyên Bí thư Bình Phước nói về việc con ruột liên tục được bổ nhiệm

Ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho rằng việc con trai ông liên tục được bổ nhiệm trong thời gian ông Hưng làm Bí thư Bình Phước là 'chuyện của tập thể, tổ chức, không phải chuyện cá nhân'.

Sáng 21.9, khi được hỏi về "dư luận xôn xao" việc ông Nguyễn Tấn Hùng (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cao su Bình Phước) liên tục được bổ nhiệm, ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, nói: “Về mặt gia đình tôi các anh cứ tìm hiểu từ phía tổ chức Đảng, lãnh đạo Tỉnh ủy để làm rõ cho khách quan. Về mặt dư luận thì tôi chưa nghe, chưa biết”.

Trước đó, dư luận ở Bình Phước xôn xao nhắc lại chuyện ông Nguyễn Tấn Hùng, con trai ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng phòng TN-MT H.Hớn Quản (Bình Phước) được bầu làm Phó chủ UBND H.Hớn Quản vào ngày 12.8.2015. Đến ngày 15.9.2015, ông Hùng được điều động về Tỉnh ủy Bình Phước. Sau đó 1 tuần, ngày 21.9.2015, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước - công ty trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước. Thời điểm này, ông Hưng đang là Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, hiện ông Hùng đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước thay cho ông Nguyễn Xuân Tuyến được khoảng vài tháng nay.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho rằng việc bổ nhiệm ông Hùng là đúng quy trình, không có gì khuất tất.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc ông Hùng được "bổ nhiệm liên tục" trong thời gian ông Nguyễn Tấn Hưng làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước là "có sự ưu ái hay không?", ông Hưng nói: “Làm gì cũng có tập thể chứ đâu có làm theo chế độ thủ trưởng đâu”.

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nguyen-bi-thu-binh-phuoc-noi-ve-viec-con-ruot-lien-tuc-duoc-bo-nhiem-746701.html