Nguy cơ TP HCM ngập nặng vì đỉnh triều cường và mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ 11/10 đến ngày 20/10, nước sông Sài Gòn sẽ lên nhanh và đạt đỉnh cao nhất trong năm.

Dự kiến thời gian này, khu vực thành phố có mưa to nên khả năng sẽ gây bị ngập nặng ở nhiều khu vực.

TPHCM có nguy cơ ngập nặng khi triều cường cao nhất trong năm.

Dự báo, đỉnh triều sẽ xuất hiện vào ngày 17/10 với mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn có thể đạt 1,65m - hơn báo động 3 khoảng 0,15m. Cùng thời điểm này khu vực miền Đông và Tây Nam bộ phải chịu ảnh hưởng của trục rãnh áp thấp cùng hoàn lưu xoáy thuận trên biển Đông ở rìa Tây, khiến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa đến mưa to và rất to ở nhiều nơi. Đặc biệt, trong hai ngày 15/10 và 19/10, trong cơn mưa sẽ xuất hiện dông hoặc dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh.

Đợt triều cường lớn nhất năm trùng với thời điểm mưa lớn có thể làm Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, nhất là các vùng trũng thấp khu vực nội thành như: đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Định, Lương Đình Của (Quận 2), Huỳnh Tấn Phát (Quận 7), Tạ Quang Bửu (Quận 8) ...

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: “Ngày đỉnh triều khu vực thành phố ở mức báo động 3 cao khoảng 1,5m và thời gian xuất hiện khoảng 5 giờ sáng. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này khoảng 1,6m vượt báo động 3 khoảng 10cm, dự báo sẽ xuất hiện vào 4 giờ sáng thứ hai đầu tuần sau ngày 17/10”./.

Quang Vinh/VOV TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/nguy-co-tp-hcm-ngap-nang-vi-dinh-trieu-cuong-va-mua-lon-559142.vov