Nguy cơ tai nạn giao thông từ người ăn xin khuyết tật

Trên địa bàn các huyện Thanh Bình, Tam Nông và TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hiện có nhiều người ăn xin khuyết tật. Họ thường lê thân mình trên một tấm ván..

Họ thường lê thân mình trên một tấm ván có gắn 4 bánh xe nhỏ di chuyển từ thị trấn Thanh Bình đến thị trấn Tràm Chim, hoặc đi từ thị trấn Thanh Bình đến TP Cao Lãnh, hay từ xã An Long đến thị trấn Tràm Chim.

Mỗi đoạn đường đi và về dài hơn 40km. Họ đi để xin những đồng tiền lẻ của các nhà hảo tâm để mưu sinh. Nổi bật hơn, có người ăn xin còn trang bị cả dàn loa, âm ly, bình ắc quy để đọc kinh Phật trên các tuyến đường, mong gợi mở lòng từ tâm của mọi người.

Hiện các tuyến QL30, tỉnh lộ 844, tỉnh lộ Võ Văn Kiệt… có rất nhiều phương tiện gồm các xe lớn nhỏ qua lại đông đúc. Việc di chuyển trên tấm ván của người hành khất là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Bởi từ xa rất khó phát hiện đối tượng khi di chuyển, chỉ đến gần mới thấy. Gặp trường hợp xe chạy nhanh thì khó mà xử lý kịp và điều gì xảy ra thật khó lường.

Mong sao các ngành chức năng có giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng chung của cả người ăn xin khuyết tật lẫn xe cộ, khách lưu thông trên đường…

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nguy-co-tai-nan-giao-thong-tu-nguoi-an-xin-khuyet-tat-post173614.html