Nguy cơ Mỹ 'đóng cửa đối thoại, mở cửa chiến tranh' với Iran

Các chuyên gia quân sự cảnh báo, những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Tehran có thể dễ dàng biến thành một cuộc xung đột toàn diện một khi cuộc chiến chống IS kết thúc.

Trong tháng qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành pháo kích 3 lần nhằm vào các chiến binh Syria được Tehran hậu thuẫn. Tất cả vụ việc đều diễn ra tại al-Tanf, một khu vực sa mạc ở gần biên giới với Iraq và Jordan, nơi lính đặc nhiệm Mỹ và Anh đang tiến hành huấn luyện các chiến binh trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Mỹ đã nhiều lần tấn công các chiến binh Syria do Iran hậu thuẫn.

Hồi tháng Năm, máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công một đoàn xe của quân đội Syria đang di chuyển về al-Tanf. Kết quả là 2 binh sĩ đã thiệt mạng và khoảng 15 người khác bị thương. Một vụ việc tương tự cũng diễn ra vào ngày 18/5 khiến 6 người chết.

Những cuộc giao tranh trên cho thấy, khu vực phía Đông sa mạc Syria đang trở thành một đấu trường mới cho các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran, bên cạnh Yemen. Sau các cuộc tấn công nhằm vào vị trí của lực lượng Damascus, một cơ quan chỉ huy tác chiến của lực lượng đồng minh với Chính phủ Syria đã đe dọa sẽ trả đũa tấn công liên quân do Mỹ dẫn đầu tại khu vực.

Các quan sát viên chỉ ra, chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Iran khiến người ta nhớ lại những luận điểm cứng rắn từ thời cựu Tổng thống George W.Bush và hiện tại Washington sẵn sàng tăng cường các hoạt động nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông.

Trong suốt kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, ông Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Obama vì quá “mềm mỏng” với Iran, khiến cho Tehran có cơ hội giành lại sức mạnh của mình trong khu vực. Kể từ lễ nhậm chức tới nay, ông Trump luôn duy trì những luận điểm bài Iran. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhiệm kỳ tới Saudi Arabia, ông Trump đã cáo buộc Tehran đang bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và kêu gọi khu vực cô lập Iran và cho rằng đây là “kẻ thù chung” của các nền quân chủ ở vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng vua và hoàng tử Saudi Arabia trong chuyến công du vừa qua.

“Chúng tôi nhấn mạnh, các quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của những thứ ác quỷ mà họ đã gây dựng nên”, Tổng thống Mỹ nói sau khi Tehran phải hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố kép vào hôm 7/6 khiến 17 người chết và hơn 40 người bị thương.

“Tới Saudi Arabia và tuyên bố rằng khu vực cần cô lập toàn diện với Iran, ông Trump không chỉ đóng cửa cho một cuộc đối thoại toàn diện mà còn mở cửa cho một cuộc chiến toàn diện với Iran”, Trita Parsi, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Mỹ Iran nói trên tờ The Guardian.

“Ba địa điểm nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay là Yemen, khu vực giữa miền đông Syria và phía tây Iraq và bên trong hội trường Quốc hội Mỹ”, Robert Malley, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nói. Ông cũng là người đã tham gia vào quá trình đàm phán giúp đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.

“Tôi được biết, phía Iran đã quyết định sẽ “chơi đẹp”, không phản ứng thái quá với những hành động từ phía Mỹ, và thể hiện rằng Tehran mới là người đang tuân thủ đầy đủ những thỏa thuận”, Robert Malley nói.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ilan Goldenberg, một cựu quan chức quốc phòng Mỹ, đã cảnh báo rằng cuộc đối đầu quyết liệt giữa Iran và Mỹ có thể sẽ bắt đầu ngay khi IS biến mất khỏi bản đồ, khi mà “sự kiên nhẫn mà lực lượng Hồi giáo Shia (do Iran hậu thuẫn) và các nhóm phiến quân đối lập (do Mỹ chống lưng) dành cho nhau không còn”.

Trước đó, chuyên gia Jennifer Cafarella tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh từng nói rằng, sau khi giành lại Mosul và kết thúc cuộc chiến với IS sẽ là một cuộc chiến mà các quốc gia liên quan phân chia sự ảnh hưởng ở Trung Đông.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tt-trump-dang-lieu-linh-mot-cuoc-chien-tranh-toan-dien-voi-iran-a329819.html