Nguy cơ mất trắng vụ lúa hè thu do ngập úng ở Quảng Trị

Do ảnh hưởng của bão số 4 và hoàn lưu bão, ở tỉnh Quảng Trị có hơn 3.300 ha lúa hè thu bị thiệt hại nặng, trong đó gần 2.450 ha lúa bị ngập nặng, nguy cơ mất trắng vụ lúa hè thu đang xảy ra ở nhiều địa phương và nhiều hộ nông dân trên địa bàn.

Sau bão gần một tuần, ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vẫn còn hàng trăm ha lúa ngập sâu trong nước.

Đến nay, gần một tuần sau bão nhưng ở một số địa phương như: Triệu Sơn, Triệu Trung, Triệu Trạch, Triệu Ái, huyện Triệu Phong vẫn còn hàng trăm ha lúa ngập sâu trong nước.

Trong những ngày qua, tỉnh Quảng Trị cùng các địa phương và bà con nông dân tích cực, khơi thông kênh mương thoát nước, bơm nước ra khỏi đồng ruộng cứu lúa hè thu nhưng đến nay đã có hàng trăm ha lúa bị mất trắng.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Triệu Phong có hơn 1.280 ha lúa ngập úng, trong đó có 115 ha lúa đang trong thời kỳ trổ bông có khả năng mất trắng. Hiện nay, huyện Triệu Phong đang chỉ đạo các địa phương, HTX huy động máy bơm, tìm các biện pháp tiêu úng, nhằm khắc phục tình trạng ngập úng trong thời gian sớm nhất, qua đó giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ông Lê Quang Thảo, ở thôn An Lưu, xã Triệu Sơn cho biết, gia đình canh tác trên một ha lúa hè thu, hiện đang trong thời kỳ làm đòng. Do thời gian qua mưa lớn trên địa bàn đã làm ruộng lúa ngập sâu và ngập dài ngày (hơn sáu ngày - PV). Nếu nước chậm rút và không có biện pháp thoát nước, chắc chắn lúa sẽ mất trắng...

Cánh đồng lúa của HTX An Lưu, xã Triệu Sơn (Triệu Phong) có hơn 40 ha lúa đang trong thời kỳ làm đòng, trổ bông vẫn chìm sâu trong nước, có nguy cơ bị thiệt hại nặng. Mặc dù chính quyền địa phương cùng bà con nông dân tích cực triển khai nhiều biện pháp khơi thông các kênh mương để thoát nước, nhưng do nước ngập sâu, lúa ngâm nước nhiều ngày liền nên khả năng cây lúa phục hồi là rất khó.

Ông Phan Hữu Quý, Chủ nhiệm HTX Đạo Đầu, xã Triệu Trung cho biết, toàn thôn Đạo Đầu có hơn 40 ha lúa hè thu ngập sâu trong nước. Nếu hệ thống mương điều tiết nước Trung Sơn Tài thoát nước chậm như vừa qua thì rất khó khăn cho việc cứu lúa. Thời gian này, cây lúa đang làm đòng, nước ngâm làm thân cây lúa mềm ra, nguy cơ vụ mùa này sẽ mất trắng.

Trao đổi với chúng tôi về giải pháp để cứu hàng trăm ha lúa bị ngập úng, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn cho biết, trước thực trạng hàng trăm ha lúa bị ngập úng nặng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các HTX cũng như phối hợp các đơn vị trên địa bàn tìm giải pháp tiêu úng cứu lúa cho bà con. Hệ thống tiêu úng của xã Triệu Sơn còn phụ thuộc vào hai kênh chính là Sông Mới và Hói Phú Liêu, nhưng hiện việc thoát nước không bảo đảm. Đề nghị tỉnh và huyện Triệu Phong sớm có giải pháp tu sửa, nạo vét kênh mương để hệ thống thoát nước bảo đảm phục vụ sản xuất lúa hè thu...

Với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, mưa nắng thất thường, bão lũ trái mùa, người nông dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, nhiều diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông bị ngập úng, nếu không có những giải pháp cứu lúa kịp thời, chắc chắn vụ mùa này năng suất, chất lượng lúa sẽ giảm.

Người nông dân rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cấp, ngành ở tỉnh Quảng Trị để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nước ngâm làm thân cây lúa mềm ra, nhiều diện tích lúa đang có nguy cơ mất trắng.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HAI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/33636702-nguy-co-mat-trang-vu-lua-he-thu-do-ngap-ung-o-quang-tri.html