Nguy cơ đi tù 40 năm sau khi nhận giải độc đắc 338 triệu USD

Cuộc đời từ giàu sang phú quý sang cảnh tù tội cơ hàn có khi diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Pedro có thể bị kết án 40 năm tù.

Pedro Quezada, 49 tuổi, vô cùng may mắn khi trúng giải độc đắc Powerball năm 2013. Số tiền nhận được lên tới 338 triệu USD và giúp người đàn ông này hoàn toàn đổi đời.

Tuy nhiên, Pedro đã bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái trẻ tuổi hôm 20.9. Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian 3 năm và cô bé bị lạm dụng khi ở độ tuổi vị thành niên. Hiện chưa rõ mối quan hệ của Pedro và cô gái trẻ.

Người trúng giải độc đắc Powerball đang sống cuộc đời thư nhàn ở thành phố Wayne đã bị công tố viên tuyên bố có tội hôm 20.9. Pedro bị cáo buộc tấn công tình dục và đe dọa trẻ em.

Pedro lúc nhận giải độc đắc.

Khi nhận giải thưởng độc đắc năm 2013, Pedro nhận được khoản tiền sau thuế là 152 triệu USD. Ở thời điểm nhận giải, Pedro nói với phóng viên: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có thể giúp đỡ gia đình mình”. Pedro là một người gốc Domnica. “Cuộc sống tôi sẽ thay đổi rất nhiều nhưng trái tim tôi vẫn như xưa”.

Pedro thắng giải độc đắc này sau khi khi vé số tại một quán rượu tên Passaic. Tỉ lệ trúng thưởng của giải độc đắc là 1/175 triệu. Pedro khẳng định ở thời điểm năm 2013 rằng sẽ dùng số tiền này phụ giúp gia đình.

Sau đó ít lâu, Pedro lại lên báo nhưng lần này, ông bị bạn gái Inez Sanchez cáo buộc vì không chu cấp tiền nuôi con. Không những vậy, Pedro còn bị chủ nhà tố cáo nợ hơn 7.200 USD tiền nhà không thanh toán.

Nếu bị kết án với tội danh tấn công tình dục, Pedro sẽ phải lãnh mức án 40 năm tù.

Quang Minh – NY Post

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/nguy-co-di-tu-40-nam-sau-khi-nhan-giai-doc-dac-338-trieu-usd-806866.html