Nguồn nước nhiễm độc khiến bệnh nhân ung thư tăng cao?

ÁM ẢNH

(Cadn.com.vn) - Hơn 5 năm nay, nhiều người dân ở thôn 6 và thôn 8 thuộc xã Thủy Phù (TX Hương Thủy, TT-Huế) sống trong cảnh hoang mang, lo sợ khi ở làng quê nghèo này, bệnh nhân mắc bệnh ung thư ngày càng tăng cao. Nhiều người dân và chính quyền địa phương nghi ngờ, suy đoán rằng, một phần nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trên là do nguồn nước nhiễm độc.

Tìm đến nhà bà Lê Thị Bồng (77 tuổi, ở thôn 8A, xã Thủy Phù), một trong những gia đình chỉ trong gần 3 năm có đến 3 người qua đời vì ung thư, mới nhất là người con trai bà qua đời vì ung thư gan cách đây 3 tháng. Bà Bồng buồn rầu kể: “Khi con tui thấy trong người mệt mỏi, đến bệnh viện khám, bác sĩ nói nó bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Nhà nghèo khó nhưng lúc đó, gia đình cũng chạy vạy vay mượn để cứu chữa nhưng cũng chỉ được 3 tháng thì nó mất”. 3 năm trước, 2 cháu nội bà lần lượt ra đi vì bệnh ung thư. “Nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, trong làng ai cũng thương xót. Người dân trong làng nghĩ rằng, những trường hợp cùng mắc bệnh ung thư trong một nhà thì có khả năng do cùng một nguyên nhân gây nên. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ không biết thực hư răng nữa”- một người dân sống gần nhà bà Bồng góp chuyện.

Căn bệnh quái ác “đổ” về làng quê nghèo của xã Thủy Phù khiến hàng trăm người dân sinh sống dọc theo sông Phú Bài càng hoang mang, lo sợ. Chị Lê Thị Hồ trú thôn 6 (xã Thủy Phù) có chồng là anh Phan Viết Dũng, nguyên chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Phú Bài vừa qua đời vì ung thư vòm họng. “Đã có rất nhiều người chết vì ung thư, không chỉ người có tuổi mà kể cả những lớp trẻ. Người dân thôn 6 và thôn 8A chúng tôi hoang mang lắm, không hiểu sao nhiều người mắc bệnh như vậy. Không biết nguyên nhân là do nguồn nước, không khí hay thức ăn nữa...”. Theo ông Lê Hữu Trí- Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, thời gian qua, có nhiều người ở địa phương thấy mệt mỏi trong người, đi khám thì được bác sĩ kết luận là bị ung thư. Khi biết bệnh, chỉ sau ít tháng là chết. Người dân vô cùng hoang mang khi trong cụm dân cư mà có đến 10 người chết vì ung thư vòm họng, gan, đại tràng…

Hầm chứa chất độc CS được chôn cách thôn 6 (xã Thủy Phù) khoảng 2km về hướng tây.

MONG CHỜ SỚM ĐƯỢC KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA

Theo số liệu thống kê của UBND xã Thủy Phù, từ năm 2010 đến nay trên địa bàn toàn xã có 59 trường hợp chết vì bệnh ung thư. Trong đó, tính từ năm 2015 tới nay đã có 30 trường hợp, chủ yếu là người ở trong thôn 6 và thôn 8A. Ông Lê Hữu Trí cho hay, người dân địa phương đang căn bệnh ung thư đã lần lượt cướp đi sinh mạng nhiều người từ già cho đến trẻ trong khi chưa thể xác định nguyên nhân. Nhưng nhiều khả năng là do bị ô nhiễm nguồn nước.

Cũng theo ông Trí, trước đây vào những năm 90 thế kỷ trước, HTX Nông nghiệp Phú Bài có một kho chứa thuốc trừ sâu rất lớn. Trong quá trình xử lý, một phần thuốc trừ sâu đã bị chôn ngấm xuống đất. Đây cũng là khả năng khiến cho nguồn nước bị nhiễm độc. Điều đáng nói, thời điểm đó, nước sạch rất khan hiếm nên hầu hết người dân đều sử dụng nước giếng để sinh hoạt, ăn uống hàng ngày. Bên cạnh đó, người dân thôn 6 và thôn 8A lại ở gần hồ Khe Lời, là địa điểm cách đây hơn 10 năm phát hiện có hầm chứa nhiều thùng sắt chứa chất độc CS của Mỹ thời chiến tranh. Sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế cũng đã thu gom các thùng chứa chất CS và chôn ở khu vực cách hồ Khe Lời khoảng 2km về phía tây.

Tuy nhiên có hay không các thùng chứa chất CS còn sót lại thì không thể biết được. Nếu còn sót lại thì đây cũng là nguy cơ làm cho nguồn nước bị nhiễm độc. “Tuy nhiên, đây là suy luận của lãnh đạo địa phương. Còn nguyên nhân thực hư như thế nào thì chính quyền sở tại thỉnh cầu và mong chờ các cơ quan chức năng, ban ngành sớm vào cuộc khảo sát, điều tra làm rõ để phần nào đó vơi đi nỗi ám ảnh của người dân. Được biết, cách đây khoảng hơn 2 tháng, Sở Y tế cũng đã cử đoàn về lấy mẫu kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”- ông Trí cho hay.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_153376_nguo-n-nuo-c-nhie-m-do-c-khie-n-be-nh-nhan-ung-thu.aspx