Người yêu, chồng và bồ: Ai hơn ai?

Thông thường ai cũng có người yêu hoặc chồng, còn bồ chỉ tồn tại một cách bí mật hoặc công khai với một số người. Ba đối tượng này có những đặc điểm phân biệt khá thú vị.

Đặc điểm cực kì dễ nhận dạng của ba đối tượng

Người yêu hoặc Bồ giữ gìn và duy trì quan hệ bằng những giá trị vô hình không đong đếm được như giá trị tình yêu hoặc giá trị … vật chất. Chồng lại ràng buộc quan hệ với ta trước nhất bằng giấy đăng kí kết hôn và được bảo hộ bởi Luật Hôn Nhân – Gia Đình. Chồng thường là “next step” của Người Yêu. Bồ xuất hiện sau khi Người yêu tiến hóa thành Chồng, tồn tại song song và có thể đe dọa sự tồn tại của Chồng, hoặc ngược lại.

Với “công chúng”, có Người yêu là tin mừng, có Chồng là tin vui, có Bồ là tai họa. Với “nguyên cáo”, có Người yêu là chuyện bình thường, có Chồng là chuyện hiển nhiên, có Bồ đôi khi là bước tiến phi thường lật đổ vòng quay quanh Chồng hàng ngày.

Người yêu và Bồ tự nhận có liên quan cực kì đến ngày Valentine. Chồng chỉ thấy mình có liên quan với Vợ vào các ngày “nghĩa vụ không thể trốn” như sinh nhật Vợ và kỉ niệm ngày cưới.

Khi có Người yêu dễ quên mọi chuyện vì mải lâng lâng trong hạnh phúc. Khi có Bồ bộ óc có khả năng nhớ khổng lồ vì phải sắp xếp “lịch” và nói dối mọi lúc mọi nơi. Khi có Chồng, đầu óc chỉ quay quanh thịt bò thịt lợn, giá cả chợ búa.

Khi yêu, Người yêu là nhất. Khi lấy chồng, Chồng người khác là nhất. Khi có Bồ, bản thân mình là nhất.

Quan hệ với thánh Valentine

Người yêu: Nếu đang trong thời gian cưa cẩm, người yêu sẽ tận tình với Valentine một cách đáng lo lắng. Chàng sẽ nghiền ngẫm suy nghĩ và tìm mọi binh pháp để Valentine là trận đánh thắng lợi.

Nếu đã yêu nhau được vài mùa Valentine, rất có thể chàng người yêu sẽ lập hẳn một công thức mua quà và chuẩn bị, đến mức năm nào các Nàng cũng thấy Valentine giông giống nhau. Tệ hơn, Valentine có khi còn giống cả 8/3, 20/11, sinh nhật, và có khi giống cả Trung Thu lẫn … 1/6.

Chồng: Ngoại trừ Valentine đầu tiên sau đám cưới, các ông chồng thông thường xóa sạch ngày 14/2 ra khỏi đầu và chuyển hướng sang những thứ mà theo các ông là thiết thực và đóng góp cho thế giới nhiều hơn, như World Cup hay Ngoại hạng Anh.

Nếu có một bài phỏng vấn với thánh Valentine, e rằng ngài sẽ e dè mà nói rằng các ông chồng là người mà ngài ngán ngẩm nhất, vì hay đổ lỗi cho ngài đã khai sinh ra một cái ngày “chả để làm gì”.

Tuy nhiên tình thế sẽ được đảo ngược hoàn toàn nếu như các đức lang quân đang bị vợ giận dỗi. Valentine lúc này trở thành dịp tuyệt vời để cánh đàn ông ghi điểm với bà xã.

Bồ: Đây là đối tượng khó đong đếm nhất của Valentine. Ở vào tình thế phải “hoạt động bí mật”, Bồ không có khả năng chuẩn bị một Valentine công khai. Có thể các chàng bồ sẽ tặng các Nàng một Valentine xuề xòa hoặc quên béng luôn, lí do là phải hoạt động bí mật. Có thể các chàng Bồ sẽ vẫn chuẩn bị một lễ Tình nhân lãng mạn, nhằm cạnh tranh với đối thủ ở thế công khai là đức ông chồng của Nàng.

Nói với các Nàng

Chúc các nàng có những ngày tháng không mâu thuẫn giữa những mối dây tình cảm giữa Người yêu – Chồng – Bồ.

Theo Afamily

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nguoi-yeu-chong-va-bo-ai-hon-ai-263095.html