Người Việt vào casino: Quy định mức thu nhập là không thực tế

Khi người chơi đăng ký thẻ thành viên, ai sẽ xác minh người đó khai báo thu nhập chính xác? Thực tế người chơi lấy xác nhận của cơ quan về thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng cũng không khó - Giáo sư Hà Tôn Vinh - người nhiều năm nghiên cứu về casino và cá độ thể thao quốc tế cho biết.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định chức danh ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ, phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Đức Duy, thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vừa ký quyết định số 439-QĐNS/TW chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 -2020. (Xem tiếp)

Ông Đỗ Đức Duy.

Thí điểm chơi casino, cá cược: Quy định mức thu nhập là không thực tế

Giáo sư Hà Tôn Vinh - người nhiều năm nghiên cứu về casino và cá độ thể thao quốc tế cho rằng, việc quy định người có thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên mới được chơi casino là thiếu thực tế và không khả thi.

Giáo sư Hà Tôn Vinh cho biết, việc Chính phủ có nghị định mới về casino là bước tiến rõ rệt trong quan niệm về trò chơi có thưởng. Đặc biệt, đây là khung pháp lý đầu tiên cho phép thí điểm người Việt từ 21 tuổi trở lên vào chơi casino và cá cược thể thao. Tuy vậy, theo ông Vinh, quy định người có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng mới được vào chơi casino nghe hợp lý nhưng hơi xa rời thực tế. (Xem tiếp)

6 đại án thiệt hại nghìn tỷ sắp xét xử

Những đại án kinh tế nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị xét xử trong quý I.

TAND TP HCM sắp đưa ra xét xử Huỳnh Thị Huyền Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, hàng loạt sếp và cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, cần tiền trả nợ vì đầu tư chứng khoán và bất động sản thua lỗ, Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng danh nghĩa quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM – Vietinbank Chi nhánh HCM chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng của nhiều cá nhân tổ chức. (Xem tiếp)

Đột kích “tổng kho” phụ tùng ô tô chợ Trời: Lộ đường dây trộm theo đặt hàng

Công an lục soát và lấy lời khai của chủ kho hàng. Ảnh: PV.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - CATP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đột kích hai kho hàng của Đào Ngọc Lan (SN 1985) ở ngõ 31 và ngõ 43 phố Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện thu giữ hàng nghìn logo, gương, cần gạt nước, cùng các loại linh kiện phụ tùng ô tô là tang vật trộm cắp.

Trước đó, ngày 6/2, Đội 6 Phòng CSHS đã khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp là phụ tùng ô tô gồm: Trần Anh Tuấn (SN 1982), Nguyễn Tiến Huy (SN 1980), cùng trú tại quận Hoàng Mai và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1966, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). (Xem tiếp)

“Siêu” mỳ chính 5 triệu/kg chất đống đầy chợ Đồng Xuân

Ghi nhận của PV, tại khu vực bán đồ khô ở chợ Đồng Xuân, sá sùng được xếp hàng chồng, lẫn với đồ khô như măng, miến, mộc nhĩ, hạt sen, các loại hạt,... với dòng chữ “sá sùng sạch” hay “sá sùng đặc biệt”.

Khi được hỏi về loại hải sản này, một phụ nữ đứng tuổi tên Oanh, chủ một kios bán đồ khô tại chợ, đon đả giới thiệu: “Sá sùng mà 4 triệu một cân là hàng Quảng Ninh rồi, còn đây cô chỉ bán 1 triệu 1 cân thôi, hàng này mang tận Nha Trang ra đấy nhưng nó rẻ hơn ở Quảng Ninh”. (Xem tiếp)

Đại gia cá tra An Giang biến mất, công an vào cuộc

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An (ảnh website công ty)

Hiện Agribank đang ráo riết thu hồi nợ từ Tafishco, trong khi lãnh đạo Tafishco là vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ Trinh đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ.

Cuối năm 2016 và sang đầu tháng 1/2017, An Giang rộ lên thông tin liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Huệ Trinh (Tổng giám đốcvà chồng là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An – Tafishco, trụ sở ở tỉnh An Giang) - rời khỏi địa phương không rõ đi đâu. (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/nguoi-viet-vao-casino-quy-dinh-muc-thu-nhap-la-khong-thuc-te-2449124.html