Người Việt Nam tham gia lao động đến năm 72 tuổi

Theo nghiên cứu mới nhất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, tính trung bình, người Việt Nam tham gia lực lượng lao động đến năm 72 tuổi.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người cao tuổi Việt Nam từ 60 tuổi trở lên là: Nam 47,4%; Nữ 36%. Xu hướng tỷ lệ người cao tuổi tham gia lao động ngày càng cao.

Trong số những người 60-64 tuổi, có tới 67% vẫn tham gia lực lượng lao động. Nhóm 70-74 tuổi, có 1/3 tham gia lao động; nhóm 75-79 tuổi thì có 1/5 tham gia lao động. Phụ nữ cao tuổi lao động 33 giờ/tuần, nam giới cao tuổi lao động 36 giờ/tuần.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/nguoi-viet-nam-tham-gia-lao-dong-den-nam-72-tuoi-2016100117264143.htm