Người Việt có chỉ số hạnh phúc cao nhất châu Á

Prudential vừa công bố Chỉ số mối quan hệ Prudential (PRI) 2016, nhằm tìm hiểu về tình trạng các mối quan hệ cá nhân ở VN và trên toàn châu Á.

Theo đó, VN đạt 83/100 điểm, dẫn đầu trong số 10 quốc gia châu Á về chỉ số PRI. Cụ thể, 77% người Việt đánh giá cao sự hòa thuận ở vợ chồng, cao nhất so với các nước, 71% tin rằng người bạn đời hiện tại có thể mang lại niềm vui và tiếng cười cho họ.

Tuy nhiên, người Việt lại ít bộc lộ, thể hiện tình yêu nhất, khi chỉ có 31% người nói lời yêu với vợ/chồng ít nhất một lần mỗi tuần và 7% nói điều đó hằng ngày.

Ngoài ra, người Việt cũng ít tranh cãi nhất châu Á, và nguyên nhân dẫn đến tranh luận chủ yếu là vấn đề tiền bạc (45%), rượu bia thuốc (35%), dành quá nhiều thời gian vào máy tính, điện thoại (32%), thờ ơ với đối phương và việc nhà (cùng 30%).

Có đến 97% cha mẹ Việt thích được ở bên con. Tại VN, Prudential đã tiến hành 250 cuộc phỏng vấn trực tiếp với người trưởng thành độ tuổi 25 - 55, thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên ở TP.Hà Nội và TP.HCM.

H.Sương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-viet-co-chi-so-hanh-phuc-cao-nhat-chau-a-768684.html