Người Việt chưa đọc hết 1 cuốn sách trong vòng 1 năm

Công bố Bộ Giáo dục & Đào tạo, người Việt Nam chỉ đọc trung bình 0,8 cuốn sách/năm, trong khi thế giới đọc từ 12 đến 20 cuốn sách/năm.

Ngày 3/10, TP Đà Nẵng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số" do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phát động.

Đây là hoạt động nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh hiểu thêm vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện tư cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên và xây dựng văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, có thực tế đáng buồn văn hóa đọc của người Việt Nam lại chưa thực sự cao so với thế giới.

Phát biểu trong buổi lễ tại Trường Trung học Tiểu La (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Đắc Xứng (Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay: "Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, hệ thống mạng, các website, chúng ta có thể nhận thấy rằng đa số phụ thuộc vào máy tính, điện thoại thông minh và xu hướng sống ảo là một thực trạng, thách thức xã hội hiện nay".

TP Đà Nẵng đang nâng cao văn hóa đọc ngay từ tầng lớp học sinh, sinh viên

"Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ thông tin bùng nổ, văn hóa nghe nhìn lấn át, làm mai một văn hóa đọc. Ở những quốc gia khai sinh nền văn hóa công nghiệp nghe nhìn, trung tâm của thế giới về dịch vụ: internet, kỹ thuật số, phim ảnh, ca nhạc..., như châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, người dân đọc trung bình từ 12 đến 20 cuốn sách/năm".

"Con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 0,8 cuốn sách/năm của người Việt do đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố tại chương trình Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Đồng Tháp", ông Xứng cho biết thêm.

Trong thời điểm này, quận Sơn Trà nói riêng và TP Đà Nẵng sẽ tiến hành một số hoạt động phát động phong trào văn hóa đọc trong trường học và cộng đồng dân cư, như: xây dựng thư viện tiên tiến, tủ sách pháp luật, cà phê sách, thư viện thân thiện ở một số trường, trung tâm văn hóa - thể thao nhằm phát triển văn hóa đọc.

Anh Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-viet-chua-doc-het-1-cuon-sach-trong-vong-1-nam-a301244.html