Người từng kêu gọi 'bắn chết' bà Hillary Clinton nhận vị trí đặc biệt tại Nhà Trắng

Một người từng làm cố vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump, từng hùng hồn kêu gọi giết chết ứng viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton, đã xuất hiện tại Nhà Trắng và ngồi ở vị trí đặc biệt hôm 23.6.

Ông Al Baldasaro. Ảnh: Twitter

Al Baldasaro, một nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New Hampshire, người từng cố vấn cho ông Donald Trump về vấn đề cựu chiến binh trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, đã ngồi ở một trong hai hàng ghế đầu tại căn phòng phía Đông của Tòa Bạch Ốc khi Tổng thống Donald Trump ký một dự luật cho phép Hội Cựu chiến binh xử bắn những nhân viên bị cáo buộc có sai phạm.

Ông Baldasaro, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh hồi chiến dịch tranh cử đang diễn ra, đã chỉ trích bà Clinton vì vụ tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi, Libya bị tấn công vào năm 2012. Ông Baldasaro nói rằng, bà Clinton nên bị "đưa vào đường ngắm và bắn vì tội phản quốc".

Thư ký báo chí của Nhà Trắng, ông Sean Spicer, hôm 23.6 dường như không biết gì về tuyên bố này của ông Baldasaro đối với bà Clinton. Ông Sean Spicer cho hay, Tổng thống Donald Trump chê trách những lời kêu gọi bạo lực trên mọi phương tiện thông tin công cộng. Tuy nhiên, hồi năm 2016, ông Donald Trump từng hoan nghênh ý kiến này.

Còn ông Al Baldasaro hôm 24.6 đã phải tự bào chữa khi xuất hiện tại Nhà Trắng. Ông Baldasaro viết trên Twitter rằng lời kêu gọi chống lại bà Clinton trước đó "chỉ là một ý kiến".

G.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/nguoi-tung-keu-goi-ban-chet-ba-hillary-clinton-nhan-vi-tri-dac-biet-tai-nha-trang-676620.bld