'Người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén vẫn chưa được nhận tiền bồi thường

Gia đình ông Huỳnh Văn Nén phản ánh, mặc dù quyết định giải quyết bồi thường đã trao cho gia đình ông trễ (quyết định ký ngày 16.1 và đến ngày 7.3 mới trao), nhưng đến nay, sau 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định, gia đình ông Nén vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Ông Huỳnh Văn Nén (phải) trong một lần gặp gỡ với đại diện TAND tỉnh Bình Thuận

Sáng 27.3, trao đổi với báo Lao Động, ông Huỳnh Trung Nghĩa - anh rể người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén cho biết, đã đưa gia đình ông Nén đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận, đồng thời đề nghị được gặp mặt ông Biện Văn Hoan, Chánh án để yêu cầu TAND tỉnh Bình Thuận giải quyết số tiền hơn 10 tỉ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén và gia đình.

Theo ông Nghĩa, quyết định giải quyết bồi thường số 01/QĐ-CA của Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận ký ngày 16.1 nhưng đến ngày 7.3, TAND tỉnh Bình Thuận mới giao cho ông Nén.

Sau khi nhận quyết định, gia đình ông Nén đã chờ đợi được TAND tỉnh Bình Thuận giải ngân bồi thường số tiền hơn 10 tỉ đồng, song đến nay vẫn chưa thấy TAND tỉnh Bình Thuận có động thái gì.

Theo người nhà gia đình Huỳnh Văn Nén, số tiền Tòa án tỉnh Bình Thuận bồi thường hơn 10 tỉ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén được thông báo sẽ chuyển sớm trong khoảng 10 ngày và chuyển một lần.

“Đây là “đồng tiền xương máu” và cũng là cơ hội để gia đình ông Huỳnh Văn Nén vươn lên trong cuộc sống, thế nhưng đến nay vẫn chưa được nhận.

Ông Nén từng cho biết, sau khi nhận được số tiền bồi thường sẽ mua xe ôtô về cho các con sử dụng làm nghề mưu sinh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Nén hiện nay có biểu hiện ngày càng nặng về tâm thần. Lần khám bệnh mới đây tại một bệnh viện về thần kinh ở TPHCM cho thấy, ông Nén đang ở giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần. Không chỉ vậy, cả gia đình ông Nén không có thu nhập ổn định nên kinh tế rất khó khăn.

Hiện 3 đứa con của ông Nén đều đi làm thuê, làm mướn; còn bà Cẩm - vợ ông Nén - những ngày thay đổi thời tiết, vết thương ở cánh tay lại tái phát, không đi bán buôn được khiến thu nhập gia đình bấp bênh.

TAND tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định giải quyết bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén với số tiền hơn 10 tỉ đồng, bao gồm gần 5,3 tỉ bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần, 2,3 tỉ thiệt hại do tổn hại về sức khỏe, gần 1,2 tỉ bồi thường thu nhập thực tế bị mất và 1,2 tỉ đồng cho các thiệt hại khác.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/nguoi-tu-the-ky-huynh-van-nen-van-chua-duoc-nhan-tien-boi-thuong-650302.bld