'Người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén không đồng ý nhận 10,5 tỷ đồng án oan

Thời gian thương lượng đã hết nhưng chưa thống nhất được tiền bồi thường, có thể ông Nén sẽ phải khởi kiện dân sự để đòi lại quyền lợi cho mình.

'Người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén không đồng ý nhận 10,5 tỷ đồng án oan

Sáng 1/9, "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén cho biết, ông vừa cùng TAND tỉnh Bình Thuận thương lượng lần thứ 3 về số tiền bồi thường oan sai. Tuy nhiên, 2 bên đã không thống nhất được, ông Nén yêu cầu 18 tỷ đồng, trong khi TAND tỉnh Bình Thuận chỉ chấp nhận 10,5 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nén tỏ ra khá bức xúc khi TAND tỉnh Bình Thuận đã giảm gần một nửa số tiền mà mình yêu cầu bồi thường. "Người tù thế kỷ" tâm sự, ông đi tù vì 2 bản án oan nhưng phía tòa án chỉ chấp nhận bồi thường một bản án. Vợ con ông Nén chịu nhiều khổ cực, tủi hổ, thiệt thòi hơn 17 năm ông ngồi tù nhưng cũng không nhận được đồng nào.

"Tôi cũng mong sớm kết thúc, nhận tiền bồi thường cho con làm ăn, lo cho gia đình, sống cuộc đời mới. Nhưng việc thỏa thuận bất thành khiến sự việc kéo dài, chúng tôi đi đòi lại quyền lợi bị mất hơn 17 năm qua, chứ không phải đi xin tiền", ông Nén nói.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Thận, người đi kêu oan cho ông Nén hơn 15 năm cũng thắc mắc: "Nén đi tù hơn 17 năm, rõ ràng là bị oan 2 bản án, nhưng không hiểu sao chỉ được bồi thường một vụ".

Chiều 31/8, TAND tỉnh Bình Thuận có buổi thương lượng lần 3 với ông Huỳnh Văn Nén về tiền bồi thường oan sai. Ông Nén tiếp tục giữ quan điểm yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng cho 2 bản án oan. Tuy nhiên, bà Trần Thị Thiên Hương (Phó chánh TAND tỉnh Bình Thuận) cho biết, chỉ chấp nhận bồi thường vụ án bà Lê Thị Bông. Còn kỳ án "vườn điều", ông Nén cùng ngồi tù một thời gian nên không xem xét.

Đồng thời, TAND tỉnh Bình Thuận cũng nêu quan điểm đã cho phía ông Nén thời gian để cung cấp hóa đơn, chứng cứ cho các khoản yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, tại buổi làm việc lần 3, phía ông Nén vẫn chưa cung cấp được.

Nguyễn Thọ - hung thủ giết bà Bông khiến ông Nén ngồi tù oan. Ảnh: K.Thành.

"Người tù thế kỷ" từng bức xúc, ông đi tù đã quá lâu, thời gian đó người thân chỉ chỉ biết tìm cách kêu oan, chứ không nghĩ đến việc bồi thường mà lưu hóa đơn, chứng từ. "Giờ tòa án đòi hóa đơn như đánh đố tôi", ông Nén ấm ức.

TAND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ chấp nhận bồi thường chi phí cho 3 người đi kêu oan gồm: cụ Nguyễn Truyện (cha ông Nén), Huỳnh Trung Nghĩa (anh rể ông Nén) và thầy Nguyễn Thận. Những khoản ông Nén yêu cầu bồi thường cho vợ, con cùng một số người thân khác không được chấp nhận.

Tổng các khoản mà TAND tỉnh Bình Thuận chấp nhận trả cho ông Nén sau hơn 17 năm phải ngồi tù oan là 10,5 tỷ đồng.

Do thời hạn thương lượng đã hết nhưng 2 bên chưa thống nhất được, ông Nén có thể phải khởi kiện dân sự ra tòa để đòi lại quyền lợi cho mình.

Ông Nén được mệnh danh là "người tù thế kỷ" vì phải chịu cùng lúc 2 bản án oan. Tháng 5/1998, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ ông Nén vì cho rằng là hung thủ giết bà Lê Thị Bông ở cùng thôn. TAND tỉnh Bình Thuận đã kết án tù chung thân với ông Nén.

Trong thời gian điều tra vụ án này, ông Nén còn bị ép cung để tự nhận đã cùng 9 người thân trong gia đình giết bà Dương Thị Mỹ vào năm 1993 (kỳ án vườn điều). Tuy nhiên, vụ án này được xác định oan sai vào năm 2005 và 9 người thân của ông Nén đã được xin lỗi, bồi thường.

Còn ông Nén tiếp tục ngồi tù, đến cuối năm 2015 mới được giải oan khi Nguyễn Thọ, hung thủ giết bà Lê Thị Bông ra đầu thú. Ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt bị cáo này 20 năm tù.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/ong-huynh-van-nen-toi-di-doi-quyen-loi-chu-khong-phai-xin-tien-2016090109111973.htm