Người Trung Quốc trộm ôtô của nhà báo để chạy thử

Đối tượng trộm xe của nhà báo khai nhận nhằm mục đích chạy thử xem xe có tốt không.

Đối tượng bị tạm giữ vì liên quan đến vụ trộm ô tô của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu -Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại đồng bằng sông Cửu Long là Lương Hải (33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là Huỳnh Lương Hải (33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Theo một cán bộ điều tra, Hải khai nhận việc trộm xe nhằm mục đích chạy thử xem chiếc ô tô này có tốt hơn xe ô tô ở Trung Quốc hay không.

Theo công an, lời khai của nghi phạm không hợp lý. Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ. Trong sáng cùng ngày, Công an tỉnh Hậu Giang đã cử lực lượng sang Trà Vinh để phối hợp, tập trung công tác điều tra.

Nghi phạm tại cơ quan công an (Ảnh MTG)

Qua lời khai ban đầu, nghi phạm khai đã sang Viêt Nam cùng với em trai được khoảng 1 tuần nay. 3 ngày trước, cả 2 thuê nhà trọ tại thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang).

Đến rạng sáng 27/7, nghi phạm này đã đập cửa ô tô của 1 nhà báo cùng thuê phòng tại khách sạn, tông cửa bỏ trốn, bỏ lại người em.

Trên đường chạy trốn qua phà Cầu Quan (Tiểu Cần, Trà Vinh) - Đại Ngãi (Cù Lao Dung, Sóc Trăng), Hải bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát sau đó đã tiến hành test nhanh, nghi phạm âm tính với ma túy.

Như thông tin trước đó, tối 26/7, nhà báo Nguyễn Phấn Đấu đi công tác ở Hậu Giang và thuê một phòng nghỉ tại khách sạn Nam Đô 2 (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) và đã bị trộm mất chiếc xe ô tô.

Chiếc xe ô tô bị trộm (Ảnh NLĐ).

Theo trình báo của khách sạn nơi anh Đấu nghỉ, 3 ngày trước có 2 thanh niên người Trung Quốc đến đây thuê phòng; một người 33 tuổi, người còn lại 32 tuổi bị tật ở chân. Tối 26/7, xe ô tô màu đen của anh Đấu đậu trong khách sạn và có kéo cửa sắt lại.

Đến 2h30 sáng 27/7, đối tượng người Trung Quốc 33 tuổi, bước xuống sảnh khách sạn, phá cửa xe rồi lên xe điều khiển tông sập cửa sắt chạy ra ngoài. Do âm thanh phá cửa rất lớn nên nhiều người tỉnh dậy và đến Công an thị xã Ngã Bảy trình báo.

Trang Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-trung-quoc-trom-oto-cua-nha-bao-de-chay-thu-3340005/