Người Trung Quốc hỗn loạn giành suất ăn miễn phí

Một nhà hàng Buffet ở Trung quốc đã trở nên hỗn loạn kinh hoàng chỉ vì tổ chức cho khách hàng đến ăn uống không mất tiền.

Sự việc này xảy ra ở thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Một nhà hàng Buffet ở đây đã tự đẩy mình vào thế khó sau khi nghĩ ra ý tưởng mời toàn thể người dân trong thành phố đến ăn miễn phí thức ăn trong vòng 1 tuần lễ, nhân dịp ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10).

Tuần lễ vàng diễn ra và nhà hàng này cũng trở nên hỗn loạn kinh hoàng.

Người dân kéo nhau đổ xô đến nhà hàng để được ăn tự do. Theo báo Trung Quốc (Shanghaiist), đây đúng là một ý tưởng tồi.

Hình ảnh ghi lại cho thấy ở cửa ra vào, người dân chen chúc, tranh giành nhau để được vào ăn miễn phí.

Hình ảnh ghi lại cho thấy ở cửa ra vào, người dân chen chúc, tranh giành nhau để được vào ăn miễn phí.

Lực lượng bảo vệ phải cố gắng ngặn chặn để các khách đến ăn không giẫm đạp lên nhau.

Nhà hàng trở nên chật kín người.

Người ngồi ăn, người vừa đi vừa ăn, tạo không gian lộn xộn, nhốn nháo.

Thức ăn được lấy đầy ắp. Sau khi ăn xong còn thừa thãi, để bừa phứa.

Trước đó, một vụ tranh giành thức ăn của các du khách Trung Quốc tại Thái Lan cũng gây xôn xao dư luận quốc tế:

Duyên Linh (Theo Shanghaiist)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/du-lich/nguoi-trung-quoc-hon-loan-gianh-suat-an-mien-phi-3320394/