Người trong đoàn tới Triều Tiên bất ngờ phủ nhận lý do Warmbier bị bắt

Người du lịch tới Triều Tiên cùng đoàn với sinh viên 22 tuổi, người Mỹ, Otto Warmbier cho rằng cậu không thể là người trộm biểu ngữ tuyên truyền.

BBC dẫn lời Ria Westergaard Pedersen, một nhà báo Đan Mạch từng đi du lịch đến Triều Tiên cùng đoàn với sinh viên 22 tuổi, người Mỹ, Otto Warmbier cho biết, Warmbier là một người luôn lo sợ vi phạm pháp luật Triều Tiên nên không có lý do mà cậu ta lại lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền trong khách sạn ở Bình Nhưỡng.

Sinh viên 22 tuổi, người Mỹ, Otto Warmbier bị Triều Tiên giam giữ trong suốt 17 tháng.

"Tôi thấy cậu ấy không làm gì sai, cậu ấy là một người trẻ đến từ Mỹ, chụp ảnh đẹp và có khả năng quay các video tuyên truyền mà Triều Tiên muốn cho thế giới thấy", Pedersen nói.

Otto Warmbier đến Triều Tiên vào tháng 1/2016 trong một chuyến tham quan. Anh bị bắt giữ sau cáo buộc ăn cắp một khẩu hiệu chính trị trong khu vực cấm của Triều Tiên và bị kết án 15 năm lao động khổ sai.

Warmbier bị tổn thương não nghiêm trọng trong suốt thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng Hòa giải dân tộc của Triều Tiên khẳng định không tra tấn hay ngược đãi Otto Warmbier . Bộ Ngoại giao nước này còn cho biết Bình Nhưỡng đã hết lòng cứu chữa Warmbier trong thời gian sinh viên này bị giam giữ.

Tùng Bách (theo BBC)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-trong-doan-toi-trieu-tien-bat-ngo-phu-nhan-ly-do-warmbier-bi-bat-d102289.html