'Người tình tin đồn' của Brad Pitt có phim dự tranh Oscar

Bộ phim “It’s Only the End of the World” mới được Canada lựa chọn làm tác phẩm đại diện tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Oscar 2017.

Thông báo được các đơn vị sản xuất của bộ phim đưa ra trong ngày 24/9. It’s Only the End of the World (tựa gốc: Juste la fin du monde) do đạo diễn trẻ Xavier Dolan thực hiện sẽ đại diện cho nền điện ảnh Canada trên đường đua giải thưởng điện ảnh danh giá lần thứ 89.

Bộ phim mới nhất đến từ đạo diễn trẻ Xavier Dolan là đại diện của Canada trên đường đua Oscar 2017. Ảnh: Allocine.

Phim được thực hiện dựa trên vở kịch cùng tên của Jean-Luc Lagarce, theo chân một nghệ sĩ thành danh bất ngờ quyết định trở về quê hương sau 12 năm xa cách.

Gặp lại gia đình, anh tiết lộ rằng mình sắp qua đời vì một căn bệnh vô phương cứu chữa. Chuyện đó khiến cho cuộc sống của tất cả bị xáo trộn.

It’s Only the End of the World do Canada và Pháp hợp tác sản xuất, có sự tham gia của nhiều ngôi sao người Pháp như Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Marion Cotillard, Vincent Cassel và Leá Seydoux.

Thời gian qua, Marion Cotillard bị cho là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của Brad Pitt và Angeline Jolie. Một nguồn tin cho biết Jolie đã thuê thám tử tư để điều tra chồng, rồi phát hiện ra Pitt ngoại tình với Cotillard khi hai người đang đóng chung bộ phim mang đề tài Thế chiến thứ II Allied (2016).

Hình ảnh Marion Cotillard trong bộ phim It's Only the End of the World. Ảnh: Allocine.

Tuy nhiên, Marion Cotillard đã sử dụng Instagram để gửi đi thông điệp duy nhất xung quanh sự việc. Minh tinh người Pháp cho biết cô vẫn hạnh phúc bên cạnh bạn trai là đạo diễn Guillaume Canet, đồng thời xác nhận đang mang thai đứa con thứ hai của hai người, qua đó xóa đi tin đồn về chuyện mình là “người thứ ba” khiến bộ đôi Brangelina tan vỡ.

Về bộ phim It’s Only the End of the World, hồi tháng 5, tác phẩm có tên trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2016, và sau đó thắng giải Grand Prix.

Trên thực tế, Xavier Dolan là gương mặt rất quen thuộc tại sự kiện điện ảnh thường niên diễn ra tại vùng bờ biển nước Pháp, dù năm nay anh mới chỉ 27 tuổi.

Trước bộ phim năm nay, lần lượt I Killed My Mother (2009), Heartbeats (2010), Laurence Anyways (2012) và Mommy (2014) của Dolan đều giành được những giải thưởng lớn nhỏ tại Cannes, giúp anh được giới truyền thông đặt cho biệt danh là “thần đồng điện ảnh”.

Thời gian qua, Xavier Dolan cũng chính là người làm đạo diễn cho MV ăn khách Hello của Adele.

Xavier Dolan (bìa phải) từng có hai tác phẩm được Canada chọn đi dự tranh Oscar. Nhưng cả I Killed My MotherMommy đều không lọt vào vòng đề cử cuối cùng. Ảnh: Allocine.

Trong quá khứ, hai bộ phim I Killed My Mother Mommy của Dolan cũng từng được Canada lựa chọn dự tranh Oscar. Song, cả hai đều không lọt vào vòng top 5 đề cử của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

Hạn chót để các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi phim dự tranh Oscar 2017 là 3/10. Năm nay, bộ phim đại diện cho điện ảnh Việt Nam là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ.

Ban tổ chức giải thưởng Oscar dự kiến công bố 9 bộ phim lọt vào vòng tiếp theo của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc vào ngày 17/1/2017. Sau đó, năm tác phẩm có vinh dự nhận đề cử được thông báo cùng danh sách các hạng mục khác vào ngày 24/1/2017.

Cuối cùng, bộ phim giành chiến thắng sẽ được xướng tên vào đêm trao giải diễn ra ngày 26/2/2017.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-tinh-tin-don-cua-brad-pitt-co-phim-du-tranh-oscar-post684382.html