Người thuê nhà mỏi mắt ngóng giá điện ưu đãi

(LĐO) - Đã gần 7 tháng từ ngày Thông tư 08/2010/TT-BCT (3/2010) của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá điện năm 2010 cho người thuê nhà ban hành. Nhưng trên thực tế, các đối tượng thuê nhà vẫn đang phải chịu mức giá điện cao ngất ngưởng.

Giá điện thuê trọ tăng theo giá vàng Theo khảo sát của PV, giá điện ở các khu vực có nhiều sinh viên, người lao động ngoại tỉnh thuê trọ như Trung Hòa, Phùng Khoang, Khương Trung, Định Công… đều phải trả ở mức cao từ 2.500 - 3.500 đồng/KWh. Chị Phan Huyền, một nhân viên kế toán thuê nhà ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy đã mấy năm nay cho biết, giá điện thay đổi hàng năm, năm 2009 chỉ phải trả 2.000 đồng/số điện nhưng từ đầu năm 2010 đến nay chị đều đặn trả chủ nhà 3.000 đồng/số. Nhà nước tăng giá điện nên chủ nhà cũng phải tăng. Vậy là hễ Nhà nước ban hành khung giá điện mới hay công chức được tăng lương hoặc kể cả giá vàng, giá xăng tăng… đủ ngàn lý do để chủ nhà mượn cớ tăng giá điện đối với các đối tượng thuê trọ. Mức tăng này có thể thấy gấp 1,5 – 2 lần giá điện Nhà nước. Bởi theo Thông tư 08/2010/TT-BCT điều chỉnh giá bán lẻ điện tiêu dùng năm 2010, giá điện cho 50 KWh đầu tiên là 600 đồng/KWh, cao nhất là 1.890 đồng/KWh cho KWh từ 401 trở lên, tăng 100 đồng so với năm 2009. Nếu người thuê có ý kiến vì sao không được hưởng giá điện sinh hoạt mới do Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư 08/2010/TT-BCT điều chỉnh giá bán lẻ điện tiêu dùng năm 2010, giá điện cho 50 KWh đầu tiên là 600 đồng/KWh, cao nhất là 1.890 đồng/KWh cho KWh từ 401 trở lên, tăng 100 đồng so với năm 2009 thì chủ nhà đều bảo miễn thắc mắc, không thuê thì thôi, ở đâu cũng vậy hoặc nhận được câu trả lời là giá điện cho thuê trọ tính theo giá điện kinh doanh nên không có giá thấp hơn. Để giám sát việc thực hiện Thông tư 08, Bộ Công Thương cũng đã ra Chỉ thị số 11CT-BCT về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm trọ. Thậm chí, Bộ còn chỉ thị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, xử lý nghiêm việc thực hiện bán lẻ giá điện tại các địa điểm cho thuê nếu tự ý tăng giá điện cao hơn giá Nhà nước ban hành. Thế nhưng, đến nay người thuê trọ vẫn phải trả giá điện cao ngất ngưởng và chỉ biết mỏi mắt ngóng giá điện ưu đãi mà thôi. Chủ trọ “lờ” quy định mới Theo hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi của Thông tư, sinh viên, người lao động thuê nhà có thời hạn từ 12 tháng trở lên thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho đại diện người lao động hoặc sinh viên thuê nhà ký kết hợp đồng mua bán điện (có bảo lãnh thanh toán tiền điện của chủ nhà). Chủ nhà có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành. Trong trường hợp này, cứ 4 người tính là 1 hộ (căn cứ theo giấy đăng ký tạm trú) sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang. Những điều này có vẻ khó thực hiện bởi có những chủ nhà biết thì làm ngơ, có những chủ nhà không biết thì khó có thể yêu cầu họ làm hợp đồng giá điện để hưởng ưu đãi. Nếu họ cố tình “lờ” quy định của nhà nước thì cũng không bị cơ quan nào xử phạt, do vậy chẳng thể làm gì được và người đi thuê nhà vẫn phải chịu thiệt. Thiết nghĩ, Bộ Công thương cần xem xét điều chỉnh thủ tục thuận lợi, đơn giản hơn cho người thuê trọ như đơn đăng ký mua điện có xác nhận của cơ quan, trường học và có hợp đồng thuê nhà từ 3 tháng trở lên. Đồng thời, UBND các quận, huyện, xã, phường cần tăng cường tuyên truyền chủ trương của Nhà nước đến từng tổ, cụm dân cư và hướng dẫn cho các hộ có nhà cho thuê nắm bắt, thực hiện nghiêm quy định, để người thuê nhà cũng hiểu hơn và tránh chịu thiệt thòi như hiện nay. Có như vậy chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống. Lê Thảo

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/nguoi-thue-nha-moi-mat-ngong-gia-dien-uu-dai/16875