Người thầy của năm: Đẹp trai, diễn sâu, chế thơ nhạc cực đỉnh

Bí kíp dạy tiếng Anh bằng nhạc chế và thơ lục bát của thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương đang được dân mạng "rần rần" hưởng ứng.

Người thầy của năm: Đẹp trai, diễn sâu, chế thơ nhạc cực đỉnh

Họ tên: Nguyễn Thái Dương
Năm sinh: 1991
Sinh sống tại: TP.HCM

Hiện là: giáo viên tiếng Anh (chuyên dạy Speaking)

Năng khiếu: giảng dạy, hát hò

Đam mê, sở thích: giảng dạy, hát hò

Thành tích, kinh nghiệm:

-Tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ Sinh học Công nghiệp, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM.

-Đạt chứng chỉ TESOL

Tốt nghiệp Thủ khoa ngành Công nghệ sinh học Công nghiệp, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM; ít ai ngờ rằng, chàng trai sinh năm 1991 Nguyễn Thái Dương lại rẽ bước sang một nghề nghiệp chẳng mấy liên quan, đó là giáo viên dạy Tiếng Anh tại trung tâm.

Vốn đam mê tiếng Anh từ nhỏ và nhận thấy ngoại ngữ là một trong những trở ngại mà nhiều người đi làm gặp phải, Thái Dương đã cân nhắc, đấu tranh với chính bản thân và gia đình trước khi quyết định chuyển hướng nghề nghiệp.

Thầy giáo 9X chia sẻ: "Mình nghĩ chắc có được vốn tiếng Anh như hôm nay một phần là do năng khiếu. Mình có khả năng bắt chước tốt hơn nhiều bạn bè của mình nên mình học nhanh hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có năng khiếu thì không học được.

Chỉ là chậm hơn một tí, cố gắng nhiều hơn một tí thôi. Chẳng hạn như mình là người có trí nhớ cá vàng nên học đâu quên đó, mình cũng nhiều khi khổ sở để nhớ từ vựng lắm!"

Rút kinh nghiệm từ khuyết điểm "não cá vàng" của chính mình, khi đứng lớp trở thành một giáo viên tiếng Anh, Thái Dương đã vận dụng nhiều tâm huyết và tận dụng năng khiếu sẵn có để làm "mềm hóa" những kiến thức khó nhằn, bằng nhiều phương pháp sáng tạo.

Bộc lộ năng khiếu âm nhạc, nghệ thuật từ khi còn học cấp hai, chàng trai lớp chuyên Văn khi ấy đã mê mẩn nhạc Trịnh, bắt đầu "để ý kỹ hơn về cách viết ca từ và cách gieo vần, hay làm các bài thơ vui vui để tặng hoặc chọc bạn bè".

Vận dụng năng khiếu trời phú ấy, thầy giáo 9X điển trai này đã khiến học sinh "phát cuồng" trước những bí kíp học tiếng Anh độc – lạ, đó là nhạc chế và thơ lục bát chế.

Để giúp học sinh nhớ được cụm động từ với GET (Phrasal verb with GET), thầy giáo đa tài này đã chế lại ca khúc "Gõ cửa trái tim" của danh ca hải ngoại Quang Lê.

Bản chế "Gõ cửa trái tim" của thầy giáo Nguyễn Thái Dương

Ngay khi "tuyệt tác" của Thái Dương được chia sẻ, không ít bạn trẻ tỏ ra thích thú trước phương pháp học bằng lời bài hát và "phát cuồng" vì thầy giáo điển trai hát hay chẳng kém Quang Lê này.

Sau 3 ngày lên ý tưởng, viết lời và 1 tuần hoàn thiện video công phu, bản tình ca Bolero đình đám một thời đã được hàng nghìn bạn trẻ chia sẻ.

Nói về clip này, thầy Thái Dương cho biết: "Dòng nhạc bolero cũng là một dòng nhạc mà mình thích. Dù rằng nó không được pop bằng bài Thật bất ngờ nhưng nó cũng được một bộ phận đông đảo khan giả ưa chuộng.

Mình thì chỉ đơn giản muốn làm sao tiếp cận đến mọi đối tượng thôi. Nếu có thể, mình ước gì cũng hát được hip hop các kiểu để ai cũng có được bài hát mình thích (cười)".

"Thầy giáo Tiếng Anh của năm" này lại tiếp tục "làm mưa làm gió" với bí kíp học 19 thành ngữ mới, thông qua bản nhạc chế từ hit "Thật bất ngờ".

Đoạn clip dàn dựng công phu và đầu tư cả về cảnh quay, nhân lực này đã thu hút hơn 100.000 lượt xem và hơn 4.000 lượt chia sẻ.

Đặc biệt, đầu tháng 10 vừa qua, thầy Thái Dương lại khiến dân mạng "phát cuồng" bởi bài giảng tiếng Anh được chế lại từ ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" và "We don’t talk anymore".

Trong clip, thầy giáo 9X này đã "biến hình" thành ông Bụt và chàng học sinh đầu bù tóc rối, áp lực, mệt mỏi vì học tiếng Anh. Hình tượng ông bụt luôn hiện ra để hướng dẫn và chỉnh sửa lỗi cho cậu học trò đã khiến người xem thích thú bởi độ "diễn sâu" và sự sáng tạo của Thái Dương.

Sau hơn một ngày đầu tiên đăng tải lên Facebook, clip sinh động của Thái Dương đã thu hút hơn 3.600 lượt chia sẻ, 80.000 lượt xem và 437 bình luận.

Bản chế "We don't talk anymore" của thầy giáo Nguyễn Thái Dương

Tuy vất vả nhưng trước sự ủng hộ "rần rần" của cộng đồng mạng, thầy giáo chia sẻ sẽ tiếp tục cho "ra lò" nhiều clip thú vị hơn nữa, để giúp các bạn trẻ bớt sợ Tiếng Anh và dần tìm ra phương pháp học đúng đắn, sáng tạo cho riêng mình.

Bổ sung vào dàn bí kíp công phu ấy, thầy giáo điển trai này còn trổ tài chế thơ lục bát cách dùng từ để gọi những người thân quen trong gia đình.

Với quan điểm "trong xã hội này, không biết ngoại ngữ cũng giống như không biết chữ vậy", thầy giáo trẻ ấy đang cố gắng từng ngày truyền cảm hứng về "ngôn ngữ thứ hai" đến cho nhiều người hơn nữa.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nguoi-thay-cua-nam-dep-trai-dien-sau-che-tho-nhac-cuc-dinh-20161007222458192.htm