Người Sài Gòn đội mưa, lội nước đi làm ngày đầu tuần

Cơn mưa lớn từ sáng sớm kéo dài suốt nhiều giờ ngay ngày đầu tuần đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân TP HCM lại một phen khốn đốn.

Xe cô kẹt cứng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng vào trung tâm TP HCM trong cơn mưa từ sáng ngày 3/10. Đến 9h30, thời tiết khắp TP HCM vẫn còn u ám, nhiều khu vực mưa rất lớn khiến cuộc sống, sinh hoạt và việc đi lại của người đảo lộn. Trước đó, từ gần 5h sáng cùng ngày, cả khu vực Nam Bộ trời giông gió lớn và mưa đổ xuống như trút nước, nhiều tuyến đường nhanh chóng bị ngập sâu. Do là ngày đầu tuần, phụ huynh đưa con đi học, đổ vào trung tâm thành phố để làm việc rất đông nên đã xảy ra ùn ứ giao thông hết sức nghiêm trọng. Ảnh: Giao thông trên cầu Sài Gòn trong cơn mưa tầm tã che khuất tầm nhìn sáng 3/10. Nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nặng trong cơn mưa đầu tuần sáng 3/10. Nước ngập lút bánh xe tại khu vực cầu Thủ Thiêm (nối quận Bình Thạnh và quận 2). Thời tiết khu vực Nam Bộ đang tiến triển rất xấu. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, hiện tại, vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Long An, phía đông TP HCM nên sẽ tiếp tục có trận mưa lần thứ 2 trong ngày xảy ra tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ (tỉnh Long An), sau đó lan dần về huyện Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức và một số quận phía bắc TP HCM, các quận trung tâm TP HCM vẫn còn mưa nhưng lượng không lớn, mưa cũng sẽ xuất hiện tại thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Lượng mưa ước từ 30-50mm, tồn tại khoảng 60 -80 phút.

Mây đen bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn. Người dân Sài Gòn suốt nhiều ngày qua sống trong cảnh mưa, nước ngập, kẹt xe... Suốt những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2016, người dân khu vực Nam Bộ nói chung và TP HCM nói riêng liên tục hứng chịu những cơn mưa rất lớn, trong đó có cơn mưa lịch sử ngày 26/9 gây ngập nặng suốt nhiều ngày, hư hại nhiều tài sản, đảo lộn cuộc sống của người dân.

Xe cô kẹt cứng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng vào trung tâm TP HCM trong cơn mưa từ sáng ngày 3/10. Đến 9h30, thời tiết khắp TP HCM vẫn còn u ám, nhiều khu vực mưa rất lớn khiến cuộc sống, sinh hoạt và việc đi lại của người đảo lộn.

Trước đó, từ gần 5h sáng cùng ngày, cả khu vực Nam Bộ trời giông gió lớn và mưa đổ xuống như trút nước, nhiều tuyến đường nhanh chóng bị ngập sâu. Do là ngày đầu tuần, phụ huynh đưa con đi học, đổ vào trung tâm thành phố để làm việc rất đông nên đã xảy ra ùn ứ giao thông hết sức nghiêm trọng. Ảnh: Giao thông trên cầu Sài Gòn trong cơn mưa tầm tã che khuất tầm nhìn sáng 3/10.

Nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nặng trong cơn mưa đầu tuần sáng 3/10.

Nước ngập lút bánh xe tại khu vực cầu Thủ Thiêm (nối quận Bình Thạnh và quận 2).

Thời tiết khu vực Nam Bộ đang tiến triển rất xấu. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, hiện tại, vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Long An, phía đông TP HCM nên sẽ tiếp tục có trận mưa lần thứ 2 trong ngày xảy ra tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ (tỉnh Long An), sau đó lan dần về huyện Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức và một số quận phía bắc TP HCM, các quận trung tâm TP HCM vẫn còn mưa nhưng lượng không lớn, mưa cũng sẽ xuất hiện tại thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Lượng mưa ước từ 30-50mm, tồn tại khoảng 60 -80 phút.

Mây đen bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn.

Người dân Sài Gòn suốt nhiều ngày qua sống trong cảnh mưa, nước ngập, kẹt xe... Suốt những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2016, người dân khu vực Nam Bộ nói chung và TP HCM nói riêng liên tục hứng chịu những cơn mưa rất lớn, trong đó có cơn mưa lịch sử ngày 26/9 gây ngập nặng suốt nhiều ngày, hư hại nhiều tài sản, đảo lộn cuộc sống của người dân.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-doi-mua-loi-nuoc-di-lam-ngay-dau-tuan-762218.html