Người phụ nữ xinh đẹp bị bắt vì ăn thịt động vật quý hiếm

Vì liên tục đăng lên mạng xã hội những món ăn thịnh soạn được nấu từ các động vật được bảo vệ nên cô gái này có biệt danh 'công chúa tê tê'.

Cuối tuần qua, một phụ nữ ở Thâm Quyến, Trung Quốc bỗng trở nên nổi tiếng với biệt danh "công chúa tê tê" sau khi hình ảnh bữa ăn của cô được lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Trước đó, một người dùng Weibo đã đăng ảnh chụp màn hình các bài viết được cài đặt chế độ riêng tư của người phụ này lên mạng và ngay lập tức chúng thu hút sự chú ý của dư luận vì chế độ ăn uống xa hoa.

Trong đó, nổi bật nhất là ảnh chụp bát thịt hầm thịnh soạn gồm thịt của 8 loài động vật quý hiếm nằm trong chương trình bảo vệ động vật quốc gia của Trung Quốc như tê tê, thiên nga và rắn. Để làm được món ăn này, các loại thịt được làm sạch rồi ninh chung với nhau trong 5 giờ. Người phụ này cho biết với cô các món hầm đơn giản chỉ để bồi bổ sức khỏe.

Sau khi những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, cảnh sát Trung Quốc đã phát động điều tra. Trang Sina cho biết, người phụ nữ tên Lin đã nhanh chóng bị cảnh sát Thẩm Quyến bắt giữ để thẩm vấn.

Món thị hầm gồm 8 loài động vật quý hiếm. Ngoài ra người phụ nữ này còn thường xuyên ăn cả cơm chiên máu tê tê, súp tê tê nấu với đông trùng hạ thảo.

Mới đây, một cơ quan của tỉnh Quảng Tây cũng bị điều tra vì tổ chức tiệc chiêu đãi khách VIP món thịt tê tê. Nhiều người tin rằng thịt tê tê có thể chữa bệnh ung thư, hen suyễn và một số bệnh khác. Trên chợ đen, 1 kg thịt tê tê có thể được bán với giá lên tới 5.000 nhân dân tệ (16,5 triệu đồng).

Chính quyền Trung Quốc thường xuyên bắt giữ được các chuyến hàng buôn lậu tê tê và vảy tê tê trái phép. Trong năm 2015, hải quan tại sân bay quốc tế Pudong Thượng Hải từng tịch thu khoảng 249 kg vảy tê tê được vận chuyển trong 9 chiếc vali màu đen.

Cùng với hình ảnh của các món ăn, người phụ nữ còn đăng cả ảnh của các con vật trước khi chúng bị làm thịt.

Tê tê được xếp vào loài động vật quý hiếm bậc hai cần được bảo vệ tại Trung Quốc. Vì vậy bất cứ ai bị phát hiện bắn, giết, mua hoặc bán tê tê có thể nhận án tù lên đến 10 năm.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nguoi-phu-nu-xinh-dep-bi-bat-vi-an-thit-dong-vat-quy-hiem-20170221083906824.htm