Người phụ nữ chết thảm sau giờ làm ca đêm

Người phụ nữ chạy xe máy về nhà sau buổi làm ca đêm, bất ngờ tông vào gốc cây trên đường rồi dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 5-10, trên đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2, TP HCM).

Nạn nhân là chị Nguyễn Huỳnh Kim Uyên (28 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM).

Chị Uyên khi đó điều khiển xe máy BKS 59C1 - 318.29, lưu thông trên đường Mai Chí Thọ (hướng ra xa lộ Hà Nội).

Lúc còn cách giao lộ với đường Đồng Văn Cống (phường An Phú, quận 2) khoảng 500 m, xe máy đột ngột loạng choạng rồi tông vào gốc cây bên đường.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường

Chị Uyên tử vong tại chỗ sau va chạm, chiếc xe máy lao tiếp vào 1 gốc cây khác rồi văng xuống đường, hư hỏng.

Người thân của chị Uyên khi nhận được tin đã vội chạy đến hiện trường, khóc thét bên thi thể nạn nhân. Một số người quen cho biết chị Uyên sống cùng chồng và 1 con nhỏ. Rạng sáng cùng ngày, chị đi làm ca đêm về thì gặp nạn.

Tin-ảnh: G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nguoi-phu-nu-chet-tham-sau-gio-lam-ca-dem-20161005084225489.htm