Người phụ nữ bị dân vây hơn 6 tiếng vì nghi bắt cóc trẻ em được minh oan

Do quen biết với người thân cháu bé, bà Danh bế cháu bé 2 tuổi đi chơi khi không có mặt gia chủ dẫn đến hiểu nhầm bắt cóc trẻ em. Sự việc căng thẳng khiến bà Danh bị hàng trăm người dân vây suốt nhiều giờ liền.

Ngày 9/8, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của bà Đào Thị Danh (48 tuổi, trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà). Công an cũng đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương không có chuyện bắt cóc như tin đồn trước đó, mà chỉ là sự hiểu nhầm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 9h ngày 29/7, bà Danh sang nhà ông Thân Văn Kính (xóm Ban Long) để lấy tiền nợ nhưng gia chủ không ở nhà. Do quen biết từ trước, khi tới đây, bà Danh thấy cháu Lương Thân Thành Ngữ (2 tuổi, cháu ngoại ông Kính) đang chơi một mình nên gọi đi chơi cùng.

Bà Danh bị hàng trăm người vây nhiều giờ liền vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.

Người phụ nữ này sau đó đã chở cháu bé sang nhà hàng xóm cách đó chừng 300m chơi. Một lúc sau, về nhà không thấy con mình đâu, chị Thân Thị Giá (mẹ cháu Ngữ) tá hỏa đi tìm.

Khi nghe có người bảo có người lạ bế cháu Ngữ đi, người mẹ này vội vã hô hoán con bị bắt cóc rồi cùng nhiều người khác đi tìm.

Phát hiện bà Danh đang ở cùng cháu Ngữ, nhiều người hô hoán bắt cóc trẻ con khiến người dân tụ tập rất đông, xông vào đòi "xử" bà Danh. Hàng trăm người dân tổ chức vây ráp, không cho người phụ nữ này rời khỏi hiện trường.

Dù liên tục tuyên truyền, thuyết phục nhưng phải mất nhiều giờ công an mới giải vây, đưa bà Danh về trụ sở.

Nhận được tin báo, công an huyện đã cử cán bộ kịp thời đến để giải thích, tuyên truyền và vận động bà con ổn định để cơ quan chức năng tiếp nhận điều tra làm rõ. Tuy nhiên, người dân kéo đến càng lúc càng đông, nhiều người chụp ảnh, quay clip tung lên mạng với nội dung “Bắt đối tượng bắt cóc trẻ em”.

Cuối giờ chiều cùng ngày, bà Danh được cảnh sát giải vây và đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Liên tiếp bị vây bắt nhầm

Thời gian qua, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người lạ bị người dân truy đuổi, vây bắt, thậm chí là hăm dọa chỉ vì bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Những thông tin này liên tục được phát tán trên mạng xã hội khiến người dân khắp nơi bất an.

Ngày 13/7, phát hiện một phụ nữ cầm theo giỏ thuốc bắc đi bán dạo tại phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), một người dân địa phương đã dọa báo công an vì “nơi đây cấm bán hàng rong”. Nghe vậy, người này bỏ chạy khiến người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ em rồi đuổi theo bắt giữ lại.

Dù trời mưa lớn kéo dài nhưng hàng trăm người vẫn kéo đến đòi đánh “kẻ bắt cóc”. Lực lượng công an sau đó phải có mặt để giải vây, đưa người phụ nữ về trụ sở làm rõ sự việc. Hàng trăm người dân tiếp tục kéo đến trụ sở công an, nhiều người quay video tung lên mạng xã hội kèm thông tin “Bắt được kẻ bắt cóc trẻ em bỏ vào bao tải”.

Hàng trăm người tập trung trước trụ sở công an yêu cầu xử lý người "bắt cóc trẻ em" tại thị xã Cửa Lò.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, các video clip này đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận với thái độ bức xúc, lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, người này sau đó được làm rõ danh tính là Nguyễn Thị Thủy (63 tuổi, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đến Cửa Lò bán thuốc dạo, không hề có chuyện bắt cóc trẻ em.

Đại tá Hồ Minh Thắng, Trưởng Công an thị xã Cửa Lò cho biết, “hội chứng bắt cóc” đã khiến người dân bất an trong thời gian qua. Nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này xuất phát từ các trang mạng xã hội rầm rộ chia sẻ các đoạn clip, hình ảnh khi chưa được kiểm chứng, trong khi đó báo chí chính thống lại ít đưa tin kịp thời.

Ngay sau sự việc trên, đơn vị này đã liên tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn thông qua các cuộc họp, loa truyền thanh.

“Vấn đề này rất khó để xử lý vì các thông tin được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội, khó truy tìm, số lượng người tham gia đông. Chúng tôi cũng chỉ có thể tăng cường tuyên truyền chứ khó đề ra biện pháp xử lý cụ thể nào”, đại tá Thắng nói.

Thành Trung

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/nguoi-phu-nu-bi-dan-vay-hon-6-tieng-vi-nghi-bat-coc-tre-em-duoc-minh-oan-107206/