Người Pháp, Đức chèo thuyền giữa phố trong trận lũ lịch sử

Các đê chắn sông từ Paris (Pháp) tới Bavaria (Đức) bị vỡ gây ngập nặng cho các khu vực xung quanh, buộc người dân phải dùng thuyền hoặc xuồng để sơ tán tới nơi an toàn.

 Lính cứu hỏa sơ tán người dân thị trấn Nemours, cách thủ đô Paris 80 km về phía nam, sơ tán tới khỏi khu vực ngập lụt sau trận mưa lớn kéo dài khắp châu Âu những ngày qua. Khoảng 3.000 người tại Nemours đã được sơ tán vì nước lũ dâng cao. Trên toàn nước Pháp, 25.000 người đang phải sống trong cảnh mất điện. Ảnh: AP

Lính cứu hỏa sơ tán người dân thị trấn Nemours, cách thủ đô Paris 80 km về phía nam, sơ tán tới khỏi khu vực ngập lụt sau trận mưa lớn kéo dài khắp châu Âu những ngày qua. Khoảng 3.000 người tại Nemours đã được sơ tán vì nước lũ dâng cao. Trên toàn nước Pháp, 25.000 người đang phải sống trong cảnh mất điện. Ảnh: AP

Nước tràn qua bờ kè của sông Seine ở thủ đô Paris sau 3 ngày mưa lớn, buộc người dân phải di chuyển bằng xuồng nhỏ. Ảnh: Getty

Xe tải hay xuồng là phương tiện chủ yếu mà người dân Nemours dùng để di chuyển và sơ tán khỏi những khu vực ngập nặng. Lũ lụt gây ngập các vùng trên khắp Pháp và Đức khi bờ đê các sông từ Paris tới Bavaria bị vỡ. Ảnh: REX

Nước ở thị trấn Nemours ngập ngang người một thanh niên. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ chèo thuyền đưa người dân thị trấn Simbach am Inn, bang Bayern của Đức, tới nơi khô ráo. Theo giới chức nước này, ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích do mưa lớn trong những ngày gần đây. Ảnh: Getty

Nước sông Inn dâng cao khiến người dân không kịp trở tay. Trẻ em mắc kẹt tại trường học, nhiều cư dân phải sơ tán bằng cách trèo lên mái nhà. Ảnh: Getty

Giới chức Đức hôm 31/5 ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Passai, bang Bayern. Ngoài Pháp và Đức, người dân Bỉ cũng chịu cảnh tương tự khi mưa lớn gây nhập nhiều nơi, gồm thành phố Antewerp, Limburg và Liege. Ảnh: Getty

Mực nước ở sông Seine giữa lòng Paris dâng cao 6 m so với bình thường, gây ngập các phố quanh tháp Eiffel. Tổng thống Francois Hollande đã ban bố tình trạng thiên tai tại các khu vực nằm ven bờ sông Seine. Ông Hollande cũng cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây nên những trận mưa kéo dài những ngày qua. Ảnh: Getty

Lâu đài Chateau of Chambord, địa điểm thăm quan nổi tiếng của Pháp, đóng cửa do nước ngập quá bờ sông Cosson. Lâu đài có từ thế kỷ 16 nằm cách thủ đô Paris khoảng 170 km về phía tây nam. Ảnh: Getty

Mưa lớn làm trì hoãn các trận đấu trong giải Quần vợt Pháp Mở rộng Roland Garros hôm 31/5. Điều kiện thời tiết xấu khiến các vận động viên thi đấu rất mất sức. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, các trận đấu tại Roland Garros gặp "thảm họa" vì mưa lớn. Lụt nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua tại phía tây và nam Paris khiến giới chức lo ngại cho cúp bóng đá Euro 2016 sẽ khai mạc trong tuần tới. Ảnh: Twitter

Lụt nghiêm trọng đang làm xáo trộn cuộc sống của người dân một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, người ta vẫn bắt gặp những khoảnh khắc lãng mạn trong những ngày này. Trong ảnh, một cặp đôi không ngại bày tỏ tình cảm dù mực nước sông Seine đang dâng cao ngày 1/6. Ảnh: Reuters

Hải Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-phap-duc-cheo-thuyen-giua-pho-trong-tran-lu-lich-su-post654792.html